Nghệ An: Hơn 500 học sinh bỏ học trước ngày khai giảng

Chủ nhật, ngày 04/09/2016 16:20 PM (GMT+7)
Trước thềm khai giảng năm học mới, Sở GD&ĐT Nghệ An thống kê có 510 học sinh cấp THCS và THPT trên địa bàn tỉnh này nghỉ học.
Bình luận 0

Sở GD&ĐT Nghệ An công bố báo cáo, trước thềm khai giảng năm học 2016-2017 tỉnh này có 510 học sinh bỏ học. Trong số này hơn 200 em ở bậc THPT, số còn lại là bậc THCS.

Theo đó, số học sinh nam chiếm tỷ lệ cao hơn với 300 em là nam, 256 em là học sinh dân tộc thiểu số. Có 385 em bỏ học do học kém. Ngoài ra, các nguyên nhân như gia đình khó khăn, đi học xa... cũng khiến các em bỏ dở việc học hành.

img

Học sinh huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) đến trường.

Các huyện miền núi phía tây Nghệ An như Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn là những địa phương có số lượng học sinh bỏ học nhiều nhất.

Được biết, hiện Sở GD&ĐT Nghệ An đã triển khai các giải pháp như phối hợp với đoàn thể, hội cha mẹ học sinh vận động học sinh trở lại trường. Các nhà trường tìm hiểu hoàn cảnh các em để có biện pháp giúp đỡ, giáo viên kèm cặp học sinh trở lại trường.

Duy Ngợi (Gia đình Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem