Nghề nông

  • Nông dân tự tạo việc làm sau khi học nghề chiếm tỷ lệ cao 63,1%; đặc biệt lao động học nghề nông nghiệp tự tạo việc làm chiếm tới 87,74%.
  • Năm 2013, Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hội nông dân tỉnh tổ chức 12 lớp dạy nghề cho 420 lao động nông thôn.
  • Hơn 30.000 lao động nông thôn tỉnh Sóc Trăng, trong đó có hơn 14.000 lao động là đồng bào dân tộc Khmer đã được học nghề theo Đề án 1956.
  • Từ bỏ cơ hội thăng tiến cùng mức lương cao, anh Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) trở về quê chăm sóc bố mẹ già yếu và mở trại nuôi chim bồ câu, nuôi bò, gà...
  • Hội nông dân huyện Châu Đức phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và Phòng NNPTNT huyện vừa khai giảng 4 lớp dạy các nghề trồng bonsai, cây cảnh; thú y gia đình và trồng nấm cho 140 lao động nông thôn.
  • Ngày 6.9, Hội ND thành phố cho biết đã có công văn gửi Hội ND?các quận, huyện, thị xã về việc vận động hội viên ND tham gia cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc” lần thứ V năm 2013 do T.Ư Hội NDVN tổ chức.
  • Cũng giống như Việt Nam, trong những năm gần đây làn sóng lao động nông thôn ở Philippines đổ về các đô thị lớn và đi XKLĐ ngày một nhiều. Với những nông dân còn lại, họ đã tiến tới việc sản xuất chuyên nghiệp hơn.
  • Thịt lợn sạch là khái niệm để chỉ loại thịt từ lợn không dùng chất kháng sinh, kích thích trong quá trình nuôi. Trường Trung cấp nghề T.Ư Hội NDVN đã xây dựng giáo trình dạy nghề này ở trình độ sơ cấp (3 tháng).
  • Làm nông cũng phải có kỹ năng, phải được đào tạo để từ đó, họ có thể sống được bằng nghề. Hiện nay chúng ta không có người nông dân chuyên nghiệp mà chỉ là nông dân cha truyền con nối.
  • Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình tổ hợp tác, HTX ở nông thôn.