Nghệ sỹ Việt quảng cáo sai sự thật cho tiền ảo đa cấp, hoàn toàn có thể đối diện vi phạm hình sự

Đ.Việt Thứ ba, ngày 29/06/2021 16:32 PM (GMT+7)
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đồng loạt đăng bài quảng cáo cho một loại tiền ảo hoạt động dưới hình thức đa cấp. Luật sư nhận định hành vi này đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Bình luận 0

Biến tướng tiền ảo

Ngày 25/6, Lion Group thông báo đóng cửa sàn giao dịch, FXTradingmarkets bằng một "tâm thư chia tay" và hứa hẹn sẽ trở lại. Đồng thời, giá của token FXT từng được các nghệ sĩ Việt quảng bá cũng dần giảm về 0.

Trong "tâm thư", các thành viên Lion Group còn thể hiện sự đồng cảm với các nhà đầu tư bằng nhiều từ ngữ hoa mỹ, cho rằng đây chỉ là cuộc "tan rã" của cộng đồng FXT và hứa hẹn sẽ tái hợp trong tương lai.

Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn có thể bị phạt tù khi quảng cáo tiền ảo đa cấp - Ảnh 1.

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã quảng cáo cho FXT Token, một loại tiền hoạt động dưới hình thức đa cấp tại Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

Nhiều nhà đầu tư hoảng loạn trước thông báo đóng cửa sàn giao dịch, giá của FXT token giảm mạnh. Theo CoinMarketCap, FXT Token hiện chỉ có giá 0,003 USD/đồng.

Vào tháng 5, nhiều nghệ sĩ Việt, người nổi tiếng chia sẻ danh sách tiền mã hóa đang nắm giữ, trong đó có đồng FXT. 

Điều này khiến giá token FXT tăng đột biến, lập đỉnh tại mốc giá 0,4255 USD, sau 2 ngày được các KOLs là những nghệ sỹ nổi tiếng quảng cáo. Nhưng sau đó, giá trị tiền ảo này bị tuột dốc không phanh.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, các tổ chức, cá nhân mua các trang web của nước ngoài hoặc tự lập những trang web của nước ngoài để thực hiện hoạt động ngoại hối, thực hiện việc mua bán trên các sàn giao dịch do họ tự lập là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi này thiếu sự quản lý, cho phép của cơ quan chức năng nên được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, nếu có yếu tố chiếm đoạt tiền của người tham gia thì người điều hành sàn Forex "giả" và các đối tượng có liên quan sẽ bị xác định đây là hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của người khác theo Điều 290 BLHS năm 2015. Hình phật có thể tới 20 năm tù.

Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn có thể bị phạt tù khi quảng cáo tiền ảo đa cấp - Ảnh 3.

Một bài đăng của Kiều Minh Tuấn trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Zing.vn

Luật sư Cường nhận định, với khả năng kết nối nhanh của các phương tiện thông minh, hạ tầng Internet phát triển nên việc kêu gọi mọi người tham gia vào hoạt động đầu tư này rất dễ dàng và nhanh chóng. 

Các đối tượng lại vận dụng nguyên lý kinh doanh đa cấp vào hoạt động lừa đảo nên quy mô đường dây phát triển theo cấp số nhân, trong thời gian ngắn có thể huy động được số lượng người rất lớn và số lượng tiền rất nhiều.

Với lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin, thêm vào đó là bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người muốn có thu nhập thêm nên đã tìm kiếm cơ hội việc làm, cơ hội đầu tư trên mạng Internet. 

Nhiều bạn trẻ muốn khẳng định mình ở trong những lĩnh vực, môi trường mới khiến cho cơ hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trên mạng Internet nói chung và hoạt động lừa đảo thông qua sàn ngoại hối nói riêng rất thuận lợi.

Thực tế cho thấy, rất nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức này đều không có học thức, trình độ nhận thức không cao nhưng rất mạnh có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh đa cấp và biết cách thu hút nhân lực và vận dụng, điều hành các trang Web thực hiện hoạt động lừa đảo này.

Bởi vậy, việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao nói chung và đối với loại tội phạm sử dụng sản ngoại hối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một việc cấp bách cần phải xử lý nhanh chóng, kịp thời ở nhiều địa phương để giảm bớt những thiệt hại cho người bị hại, giữ gìn an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Hoạt động quảng cáo, giới thiệu, tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo có thể được xác định là đồng phạm hoặc sẽ bị xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại.

Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật không thể vô can

Tiếp đến, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, đối với một số nghệ sĩ, những người nổi tiếng đã đứng ra quảng cáo, giới thiệu hoạt động của các sàn ngoại hối này mà biết rõ sàn này không được phép hoạt động, không có sự quản lý nhà nước nhưng vẫn thực hiện hoạt động quảng cáo thì đây là hành vi giúp sức cho hành vi vi phạm pháp luật. Nếu vậy họ không thể vô can.

Nếu cơ quan chức năng xác định việc trên là có căn cứ, những nghệ sỹ giúp sức trong trường hợp này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm về tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp những nghệ sỹ trên thực hiện các hành vi quảng cáo nhưng không biết đây là sàn ngoại hối hoạt động trái phép, không biết mục đích chiếm đoạt tài sản của các đối tượng nhưng thì hành vi vẫn vi phạm quy định của luật quảng cáo và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên đến 70 triệu đồng theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Đồng thời có thể phải bồi thường thiệt hại do hành vi quảng cáo trái quy định gây ra đối với các nạn nhân.

Chính vì thế, trường hợp vụ việc được cơ quan chức năng xác định là vi phạm pháp luật, hành vi quảng cáo sai quy định thì người quảng cáo sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính tùy tính chất, mức độ. 

Đồng thời những người vì nội dung quảng cáo mà đã tham gia vào sàn ngoại hối này và mất tiền có thể yêu cầu người quảng cáo trái phép phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem