Nghi can cuối cùng trong nhóm cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Nam sa lưới

Thứ tư, ngày 29/10/2014 11:51 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), sáng nay (29.10), nguồn tin từ Công an tỉnh này cho biết nghi phạm cuối cùng là Lê Thanh Tùng (23 tuổi) đã bị tóm sau hơn 8 giờ truy bắt.
Bình luận 0
Trước đó, 4 nghi phạm khác có liên quan là Phạm Xuân Hảo (24 tuổi), Hoàng Văn Hùng (22 tuổi), Đinh Khắc Quang (18 tuổi) và Lê Bá Thọ (18 tuổi) cũng đã sa lưới. Nhóm thanh niên 9X này cùng ở TP.Phủ Lý, Hà Nam.

 

img

Nhiều mặt kính bị đập vỡ ở tiệm vàng Ngọc Bốn. Ảnh: Đỗ Mến.

Ông Nguyễn Văn Bốn (56 tuổi, chủ tiệm vàng) kể, sáng 28.10, khi trời đang đổ mưa tầm tã có xe ôtô màu ghi xuất hiện trước cửa tiệm của ông. Bốn tên bịt mặt trên xe lao xuống mang theo súng, dao, rìu, búa xông vào tấn công cửa hàng.

Hoảng sợ, ông Bốn và vợ là bà Lường Thị Phượng không dám chống cự. Bọn cướp dùng búa, rìu đập phá các tủ kính lấy đi lượng vàng lớn.

Chúng khống chế chủ nhà, phá tủ kính, lấy đi khoảng 30 cây vàng và một lượng lớn nữ trang. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Minh Tiến - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam cho biết, nhóm gây án dùng biển kiểm soát xe ôtô giả.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem