Nghi phạm đâm chết người đàn ông trước căn biệt thự ở TP.HCM đối mặt án tử?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 25/06/2022 16:02 PM (GMT+7)
Luật sư đã có bình luận pháp lý về vụ một người đàn ông bị đâm chết trước căn biệt thự ở quận Bình Tân (TP.HCM).
Bình luận 0

Đâm chết người đàn ông trước căn biệt thự vì nghĩ bị ... khinh nghèo

Liên quan đến vụ ông P.V.V. (58 tuổi, sống tại một căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bị sát hại, ngày 25/6, Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi phạm Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Nghi phạm đâm chết người đàn ông trước căn biệt thự ở TP.HCM đối mặt án tử? - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông bị đâm chết trước căn biệt thự ở quận Bình Tân. Ảnh: HT

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận thuê căn nhà ở cách nhà ông V. vài trăm mét để kinh doanh. Thường ngày, Việt hay chạy thể dục buổi sáng và thường gặp ông V.

Trong một lần tập thể dục, Việt chạy ngang qua nhà ông V. thì ông này vô tình quét rác trúng người Việt và không xin lỗi. Sau đó, ông V. nhiều lần nhìn Việt khi nghi phạm chạy bộ tập thể dục tại khu vực này.

Việt nghĩ ông V. khinh mình nghèo và đã nảy sinh ý định sát hại ông V. Sau đó, Việt chuẩn bị quần áo, ba lô, dao… để gây án.

Khung hình phạt nào cho nghi phạm đâm chết người đàn ông trước căn biệt thự?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người, mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Theo lời khai, nghi phạm ra tay sát hại chỉ vì bị ông V. nhìn, điều này thể hiện sự côn cồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật của nghi phạm.

Luật sư Hòe cho biết, hành vi của Phạm Ngọc Việt đã có dấu hiệu của tội giết người nên cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Việt về tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

"Trong trường hợp lời khai của nghi phạm phù hợp với các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, các vết thương trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung tăng nặng là hành vi có tính chất côn đồ" - vị luật sư thông tin.

Cũng theo luật sư Hòe, nếu bị truy tố về tội danh này, Phạm Ngọc Việt có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội giết người, nghi phạm còn có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 24/6, ông V. đang ở khu vực phía trước căn biệt thự trên thì bị một nam thanh niên cầm hung khí đâm nhiều nhát. Sau khi gây án, nam thanh niên trên đã mau chóng rời khỏi hiện trường.

Thời điểm trên, người thân của ông V. phát hiện sự việc đã hô hoán, nạn nhân mau chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem