Nghịch tử sát hại bố mẹ đẻ: Nhà có 2 người con trai đều nghiện hút

Hoà Nguyễn Thứ sáu, ngày 07/02/2020 10:08 AM (GMT+7)
Ngày 7/2, Công an huyện Mê Linh (TP.Hà Nội) đang khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến 1 người chết ở xã Mê Linh. Theo chính quyền sở tại, sự việc éo le ở chỗ hung thủ chính là con đẻ của nạn nhân và gia cảnh của gia đình này cũng không lấy gì làm vui vẻ.
Bình luận 0

Cụ thể, vào khoảng 17h 30 phút chiều 6/2, tại nhà ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967, Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970, cùng trú địa chỉ trên) đã xảy ra sự việc cự cãi lớn tiếng.

Theo đó, con trai của vợ chồng ông Thanh, bà Bình là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993) đã cãi nhau với em trai ruột của mình.

Thấy vậy, vợ chồng người đàn ông sinh năm 1967 cùng người hàng xóm là bà V đã tới can ngăn 2 anh em Cảnh.

img

Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, do ngõ nhà Cảnh nằm sâu ở đoạn đường thôn nên khi xảy ra sự việc không nhiều người phát hiện kịp thời để ứng cứu.

Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ đã khiến bố mẹ đẻ Cảnh và cả người hàng xóm can ngăn đều hoảng hốt, Cảnh đã cầm dao lao vào tấn công những người có mặt thời điểm đó.

Hậu quả của những nhát dao oan nghiệt khiến bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh và người hàng xóm bị thương nặng.

Sau khi sát hại mẹ đẻ, làm trọng thương bố ruột, Cảnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo nhà chức trách, Cảnh bỏ trốn bằng chiếc xe máy wave đỏ có 4 số cuối biển kiểm soát là 8284 hướng về huyện Sóc Sơn.

Về nhân thân đối tượng Cảnh, thông tin từ Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, nhà Cảnh có 2 anh em ruột, tuy nhiên cả Cảnh và em trai đều nghiện hút cả.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem