Nghiên cứu cho biết tắm nắng có thể ngăn ngừa Covid-19

Thứ sáu, ngày 09/04/2021 15:23 PM (GMT+7)
Các chuyên gia cho biết, những liệu pháp tắm nắng có thể được thử nghiệm rộng rãi bởi tia UV có khả năng khiến da tiết ra một chất hóa học làm giảm các triệu chứng và tỷ lệ tử vong của Covid-19.
Bình luận 0

Một nghiên cứu toàn cầu cho thấy tại các khu vực nhiều ánh nắng, tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm xuống.  

Tiến sĩ Richard Weller của Đại học Edinburgh, cho biết: "Vẫn còn quá nhiều điều mà chúng tôi chưa hiểu về Covid-19. Những kết quả ban đầu này cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là một cách làm giảm nguy cơ tử vong".  

Giáo sư Chris Dibben nói thêm: "Mối quan hệ giữa tỷ lệ tử vong của Covid-19 và thời tiết cùng vị trí địa lý là khá nổi bật."  

Ông cho biết nghiên cứu cũng đưa ra "một lời giải thích thay thế" cho biện pháp trị liệu bằng mặt trời.

Nghiên cứu cho biết tắm nắng có thể ngăn ngừa Covid-19 - Ảnh 1.

Tắm nắng sẽ tăng hiệu quả phòng chống Covid-19?

Các nhà khoa học tin rằng việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có ích vì nó có thể khiến da tiết ra oxit nitric - chất làm giảm khả năng tái tạo của vi rút trong các thử nghiệm.  

Giờ đây, liệu pháp tắm nắng có thể được thử nghiệm như một phương pháp điều trị căn bệnh này trong tương lai.

Tiến sĩ Weller là đồng tác giả của một bài báo về những lợi ích, tác hại tiềm ẩn của việc tiếp xúc ánh nắng mặt trời và tia cực tím đối với Covid-19.  

Bài báo, được xuất bản vào tháng 12, cho thấy việc nhận được nhiều ánh nắng mặt trời hơn làm giảm rủi ro Covid-19 - tuy nhiên báo cáo cũng cảnh báo không nên quá lạm dụng liệu pháp này.   

Bài báo chỉ ra: "Tác dụng ngăn ngừa Covid-19 sẽ kết thúc khi ánh sáng tia cực tím trong môi trường tăng lên, cho thấy rằng có thể có giới hạn đối với mức độ ánh sáng tia cực tím liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19".  

Nghiên cứu cho biết tắm nắng có thể ngăn ngừa Covid-19 - Ảnh 2.

Nghiên cứu cho thấy, ở những nơi ngập tràn ánh nắng, tỷ lệ tử vong do Covid-19 có xu hướng giảm

Bài đánh giá cũng cho biết thêm, nếu chúng ta sở hữu làn da sẫm màu thì các phương pháp điều trị sử dụng tia UV có thể không hiệu quả.

"Việc giảm sự xâm nhập của tia UV qua da nhiều sắc tố cho thấy rằng bất kỳ sự sụt giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 bằng cách sử dụng UV sẽ ít hiệu quả ở những người da sẫm màu so với những người đồng hương cùng vị trí địa lý sở hữu màu da nhạt hơn".  

Bài đánh giá cũng cảnh báo rằng ánh sáng mặt trời có thể làm cho vắc-xin Covid kém hiệu quả hơn, và có nghĩa là mọi người nên được tiêm phòng ở những nơi họ không tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời.  

Bài báo kết luận: "Rõ ràng tiềm năng của tia UV là đáng lưu ý, việc kết hợp cùng các chất trung gian như vitamin D và oxit nitric có thể điều chỉnh tỷ lệ và mức độ nghiêm trọng của Covid-19".

"Việc đo lường mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể quan trọng đối với việc phát triển các giải pháp dựa trên bằng chứng và thông tin, đặc biệt đối với những trường hợp mắc Covid-19 nghiêm trọng".  

"Các thử nghiệm mới có thể sẽ xem xét tác động kết hợp của việc bổ sung vitamin D hoặc oxit nitric dạng hít với các phương pháp điều trị thành công khác"

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng ánh sáng tia cực tím và các chất trung gian có thể tạo ra tác dụng chống SARS-CoV-2, tạo lớp bảo vệ đối với sức khỏe hô hấp và những biến chứng về tim trong Covid-19; tuy nhiên, cần thêm bằng chứng".

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem