Ngỡ ngàng diện mạo khác lạ ga Hà Nội thời thuộc địa

Thứ sáu, ngày 23/02/2018 19:43 PM (GMT+7)
Khánh thành vào năm 1902, ga Hà Nội là ga xe lửa có quy mô lớn nhất xứ Đông Dương với chiều dài gần 200m. Đây được coi là một công trình quan trọng, tạo điểm nhấn cho quy hoạch Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20.
Bình luận 0

img

Ga Hà Nội khi mới khánh thành. Lúc này các dãy nhà hai ở hai bên ga chỉ có một tầng. Ảnh tư liệu.

img

Khối nhà trung tâm của ga lúc mới khánh thành. Ảnh tư liệu.

img

Đón Toàn quyền Đông Dương tại ga Hà Nội ngày 2.11.1902. Ảnh tư liệu.

img

Ga Hà Nội trong cơn mưa, những năm đầu tiên của thế kỷ 20. Ảnh tư liệu.

img

Ga Hà Nội sau khi được nâng cấp với hai dãy nhà ở hai bên được mở rộng và xây thêm tầng. Ảnh tư liệu.

img

Diện mạo ga Hà Nội năm 1931. Ảnh tư liệu.

img

Trên sân ga Hà Nội năm 1940. Ảnh tư liệu.

img

Bên trong sảnh chính c. Ảnh tư liệu.

img

Ga Hà Nội trên một bưu thiếp tô màu thời thuộc địa. Ảnh tư liệu.

img

Toàn cảnh ga Hà Nội nhìn từ máy bay. Ảnh tư liệu.

img

Một buổi lễ đón Toàn quyền Đông Dương tại ga Hà Nội. Ảnh tư liệu.

img

Ga Hà Nội bị hủy hoại nặng nề sau trận ném bom của Mỹ ngày 22.12.1972. Ảnh tư liệu.

img

Diện mạo ga Hà Nội ngày nay. Ảnh: PL & ĐS.

Quốc Lê (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem