Ngoài đường nước chảy cuồn cuộn như lũ quét, trong chợ tiểu thương dọn hàng “chạy lụt”

Đông Thịnh Thứ năm, ngày 24/09/2020 18:55 PM (GMT+7)
Sau cơn mưa như trút nước, khu vực chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM) nước chảy cuồn cuộn như lũ quét. Rất nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ phải dọn hàng “chạy lụt”.
Bình luận 0

Clip: Nước chảy cuồn cuộn cuốn trôi cả người và xe máy ở khu vực chợ Thủ Đức chiều 24/9.

img

 Chiều 24/9, nhiều khu vực ở TP.HCM xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2, quận 9…bị ngập nặng.

img

 Các tuyến đường Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Dương Văn Cam…(quận Thủ Đức) bị ngập nặng sau mưa. Nước từ các tuyến đường này chảy cuồn cuộn đổ xuống khu vực chợ Thủ Đức khiến nơi này ngập như sông.

img

img

Tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức ngập như sông, nước từ dường tràn vào trong chợ gây ngập.

img

Nhiều người dân địa phương ngán ngẫm với cảnh mưa là đường ngập. “Nhìn hình ảnh này giống lũ lụt miền Trung quá. Không biết khi nào đơn vị chống ngập mới chống ngập thành công, đường sẽ không bị ngập khi mưa đây?”, chị Nguyễn Thị Hoàng (ngụ quận Thủ Đức) nói.

img

Chợ Thủ Đức ngập tứ phía

img

Người dân “bơi” trên đường khi đi qua khu vực chợ Thủ Đức. Khu vực này nước chảy xiết sau mưa nên nhiều người đi xe máy phải gồng mình để không bị ngã. Một số đoạn nước chảy mạnh cuốn trôi cả người và xe máy.

img

Rất nhiều trường hợp xe bị chết máy.

img

Tiểu thương chợ Thủ Đức phải “đắp đê” ngăn không cho nước tràn vào ki ốt.

img

Chợ Thủ Đức bị ngập từ trong ra ngoài khiến tiểu thương phải đóng cửa để chống ngập.

img

 “Đây là lần 2 trong năm nay chợ Thủ Đức ngập nặng như thế này. Do đã lo sợ nước ngập nên các tiểu thương đã kê hàng hóa lên cao, tuy nhiên có nhiều hàng hóa ở chợ vẫn bị ngập. Ngập thế này chỉ đóng cửa ki ốt “chạy lụt” chứ buôn bán gì?”, một tiểu thương ở chợ chia sẻ.

img

 Nước tràn vào chợ nên công việc kinh doanh của các tiểu thương ở đây bị “đóng băng”.

img

 Để thoát khỏi cảnh ngập nước ngoài đường, nhiều người đi xe máy phải di chuyển vào các lối đi trong chợ Thủ Đức.

img

Về nguyên nhân ngập, mới đây Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, quận Thủ Đức đang đô thị hóa rất nhanh, những khu vực đất tự nhiên nay đã được bê tông hóa làm mất khả năng thấm, điều hòa nước, trong khi hệ thống hạ tầng khu vực không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Ngoài ra còn có nguyên nhân là địa hình trũng thấp, tuyến cống, mương nhỏ được đầu tư từ lâu, thường xuyên bị ngậm nước làm giảm khả năng thoát nước,…

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem