• (Dân Việt) - Qua 8 năm hoạt động (thành lập ngày 6.4.2004), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã vận động các tổ chức từ thiện và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ gần 400 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 1.4, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, trong tuần này, 42 nữ lao động Việt Nam bị tạm giữ tại Malaysia sẽ được chủ sử dụng lao động là Công ty ASMANA Sdn Bhd hoàn thành việc làm thủ tục gia hạn visa.
  • (Dân Việt) - Tới nay, cả nước mới đưa được khoảng 7.000 lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động - con số rất khiêm tốn so với mục tiêu tại Quyết định 71/2009. Bà Hoàng Thị Kim Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) trao đổi với NTNN về hoạt động này.
  • (Dân Việt) - Ngày 12.3, ông Phan Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, đợt kiểm tra tháng 12.2011, cả nước đã có hơn 15.000 lao động đạt yêu cầu về năng lực tiếng Hàn.
  • (Dân Việt) - Đó là định hướng của Bộ LĐTBXH khi thực hiện tư vấn đưa lao động về nước đúng hạn, hạn chế lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc. Sau đợt tư vấn tại 9 tỉnh, nhận thức của lao động và thân nhân về thị trường lao động này đã thay đổi rõ rệt.
  • (Dân Việt) - Uy tín của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã tụt xuống hạng 3 trong những tháng đầu năm 2012. Để khôi phục lại uy tín của lao động Việt, từ 16.2 tới hết tháng 3.2012, Bộ LĐTBXH tổ chức các cuộc toạ đàm ngăn ngừa lao động bỏ trốn tại 11 tỉnh, thành.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.2, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với các doanh nghiệp phái cử và Tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản (JITCO) tổ chức hội thảo nhằm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh việc đưa thực tập sinh (TTS) kỹ thuật Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.
  • (Dân Việt) - Từ 17.2 đến 6.3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) sẽ tổ chức các cuộc toạ đàm về các biện pháp ngăn lao động Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
  • (Dân Việt) - Ngày 30.1, tin từ Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, khách đến tham quan, du lịch TP.Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn ước đạt 130.000 lượt người, tăng 19,4% so với cùng kỳ.
  • Dân Việt - Trong không khí ngày đầu xuân, đi vãn cảnh đầu năm tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám đã trở thành một thói quen của nhiều người dân Hà Nội, khách du lịch trong và ngoài nước.