V.N (Theo Axios)
Thứ sáu, ngày 31/01/2025 13:48 PM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm 30/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi mong muốn mua Greenland của Tổng thống Donald Trump là vì "lợi ích quốc gia" của Mỹ. Ông nói rằng 4 năm nữa người Mỹ có thể "yên tâm" rằng lợi ích của Mỹ ở Bắc Cực được đảm bảo hơn.
Ông Trump đã tăng gấp đôi nỗ lực thúc đẩy Greenland kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, mặc dù lãnh đạo vùng lãnh thổ này và thủ tướng Đan Mạch tuyên bố không bán.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm vai trò mới, trên chương trình "The Megyn Kelly Show" trên SiriusXM hôm thứ Năm 30/1, Ngoại trưởng Marco Rubio lưu ý rằng Mỹ có một thỏa thuận quốc phòng với Đan Mạch để bảo vệ Greenland nếu nơi này bị tấn công.
"Nếu chúng ta đã phải chịu trách nhiệm vì phải làm như vậy, thì chúng ta cũng có thể kiểm soát nhiều hơn những gì xảy ra ở đó" - ông nói.
"Đây không phải là chuyện đùa" - ông Rubio tiếp tục. "Đây không phải là việc mua đất vì mục đích mua đất. Đây là lợi ích quốc gia của chúng ta và cần phải giải quyết".
"Tôi nghĩ bạn có thể yên tâm rằng 4 năm nữa, lợi ích của chúng ta ở Bắc Cực sẽ được đảm bảo hơn" - ông nhấn mạnh.
Greenland tự coi mình là một quốc gia tự trị, là một phần của Vương quốc Đan Mạch và có quyền tuyên bố độc lập theo Đạo luật Tự quản Greenland năm 2009.
Ông Trump đã đề cập đến việc mua Greenland kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Gần đây, ông đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ này.
Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, đã nhắc lại với ông Trump trong một cuộc gọi vào đầu tháng này rằng "Greenland không phải để bán".
Bà Frederiksen đã bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu và NATO trước những yêu cầu của ông Trump và bà đang tận dụng mối đe dọa về thuế quan của ông như một lý do để thống nhất, tờ New York Times đưa tin.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.