Ngọc Hân, Huyền My, Kỳ Duyên hết lòng vì miền Trung

Anh Đào Thứ tư, ngày 19/10/2016 14:17 PM (GMT+7)
Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ những tâm sự khiến người hâm mộ rơi nước mắt về nỗi khổ của người dân vùng rốn lũ.
Bình luận 0

Ngọc Hân bỏ lỡ sinh nhật mẹ vì cứu hộ lũ lụt

img

Hình ảnh Ngọc Hân ngủ gật trên thuyền cứu hộ ở Hà Tĩnh.

Nối tiếp những tấm lòng từ thiện của các sao Việt khác, hôm qua, hoa hậu Ngọc Hân đã có mặt tại 2 xã Hà Linh và Hòa Hải (tỉnh Hà Tĩnh) để kịp thời cùng đoàn cứu trợ giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn vì ngập lụt. Cô không ngại vất vả đi phát quà từ thiện và thăm hỏi từng người dân. 

Được biết, chuyến đi từ thiện của Ngọc Hân đúng dịp sinh nhật mẹ nhưng không thể ở bên. Người đẹp chia sẻ xúc động trên trang cá nhân rằng: "Sinh nhật năm nay con chẳng ở bên mẹ, quyết định lên đường ngay trong chiều 17, cũng thoáng nghĩ liệu mẹ có buồn không? Nhưng rồi rất nhanh con nghĩ mình tham gia chuyến đi ý nghĩa này chẳng phải cũng là một món quà sinh nhật đặc biệt với mẹ sao? Mẹ vẫn thường dạy con trong cuộc sống luôn cần có sự sẻ chia, mẹ nhỉ?."

Tại Hà Tĩnh, Ngọc Hân trao quà cho 200 hộ dân, mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt và một thùng mì tôm. Tại vùng rốn lũ, hoa hậu xót xa: "Miền Trung ơi, chúng tôi đã về. Đau thương chồng đau thương, mất mát chồng mất mát, nghèo đói chồng nghèo đói, triền miên từ mùa mưa lũ này nối mùa mưa lũ khác. Mỗi trận lũ đi qua, là những đám tang đau thương xé lòng, đôi mắt nào cũng ầng ậc nước, rồi không biết sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào khi mất mát người thân, khi bốn bề là khung cảnh hoang tàn xơ xác. Chỉ có bùn lầy nhớp nháp, chỉ có bệnh dịch hoành hành, đến hạt cơm, gói mì, cốc nước sạch uống cầm hơi cũng trở thành niềm mơ ước. Mỗi mùa lũ đi qua, là một lần đôi bàn tay trắng trơn, là một lần bắt đầu lại cuộc sống đầy cơ cực, nhọc nhằn."

Trên Facebook, cô tha thiết kêu gọi những nhà hảo tâm và mọi người dân cùng nhau hướng về "khúc ruột" miền Trung lũ lụt, giúp đỡ con người nơi đây sớm ổn định cuộc sống.  

img

img

Hình ảnh hoa hậu chung tay giúp đỡ người dân miền lũ.

img

img

img

Cô không ngại đường lầy lội, trơn trượt, đi phát quà cứu hộ cho từng nhà, thăm hỏi, động viên họ.

Huyền My tích cực quyên góp vì người dân miền Trung

img

Huyền My tích cực vận động quyên góp vì người dân miền Trung.

Đây là những dòng kêu gọi tích cực và liên tục của Huyền My cho việc quyên góp đồ cứu trợ, tiền bạc, quần áo giúp đồng bào vùng lũ. Hiện cô đã quyên góp được hơn 1000 thùng mỳ tôm, một lượng lớn nước sạch đóng chai, bánh, lương khô, sách vở, quần áo... 

Theo tin tức mới nhất mà Huyền My chia sẻ: "Mỳ tôm đã khá nhiều và các đoàn ai cũng cứu trợ mỳ tôm rồi, nên mong từ giờ đến trước khi chốt sổ là chiều tối ngày 20.10, các nhà hảo tâm sẽ chuyển sang ủng hộ đồ ấm như chăn, quần áo, nước sạch (vì từ khi bão, dân sinh hoạt bằng nước mưa, nay đã hết nước mưa để dùng và nếu dùng nước bẩn lâu, ắt sẽ gây bệnh). Các em bé cần sách vở, quần áo để chuẩn bị trở lại trường học sau khi đã bị nước lũ cuốn trôi hết, mong các nhà hảo tâm lưu ý."

Kỳ Duyên đang có mặt tại Quảng Bình giúp đỡ bà con

img

Hoa hậu Kỳ Duyên hiện đang có mặt ở Quảng Bình để mang lương thực đến cho người dân.

Hoa hậu cho biết hiện tại nước đã rút hơn trước nhưng hậu quả thì rất nặng nề. Cô giúp đỡ đoàn cứu trợ khuân vác lương thực, chăn mền lên thuyền, vận chuyển đến với vùng chịu thiệt hại lớn vì lũ. Cô không ngại đường đất trơn trượt, trời nắng gắt, ăn vận đơn giản, hết mình vì người dân. 

Kỳ Duyên cho hay, cô cùng ba mẹ sẽ trao thêm cho mỗi người dân 1 triệu đồng để có thể ổn định hơn phần nào sau mùa lũ. Hoa hậu gửi đi thông điệp: "Mong mọi người hãy cố gắng chung tay, mỗi người góp một ít công sức của mình để giúp đỡ người dân, giúp họ bớt khó khăn hơn."

Người hâm mộ sau khi chứng kiến clip trực tiếp cảnh hoa hậu đi từ thiện đều tỏ ra khâm phục tấm lòng, công sức của cô. Ai nấy đều thương cô đầu trần đi cứu lũ ngay giữa trời nắng to. 

Thu Ngân sẽ tới miền Trung vào ngày 24.10

img

Hoa hậu Thu Ngân hiện đang ở Thụy Sĩ 

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô cùng gia đình sẽ tới các tỉnh miền trung để trực tiếp tiếp tế cho các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề vào ngày 24.10. 

Cô tâm sự: "Mặc dù biết cứu người như cứu hoả nhưng vì hiện tại Ngân đang thu xếp công việc bên Thuỵ Sĩ và sẽ trở về trước ngày 24. Ngân cùng đại diện thành viên quỹ Thế Hệ Xanh, mạng lưới WLIN sẽ phối hợp với UBMTTQ các huyện trực tiếp đến hai xã vùng sâu vùng xa này để mang đồ ăn thức uống, quần áo, vật dụng sinh hoạt, thuốc thang tới tận nơi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ngân hi vọng mọi người cùng N đóng góp một chút tấm lòng để giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem