Ngôi làng mưa nhiều nhất Trái đất

Bảo Ngọc Thứ bảy, ngày 07/01/2017 17:32 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học đã tìm ra cho nơi mưa nhiều nhất trên Trái đất. Đó là làng Mavsilam ở bang Meghalaya của Ấn Độ.
Bình luận 0

img

Theo số liệu khí tượng, lượng mưa ở đây là 11 862 mm/năm. Địa phương này thậm chí đã lọt vào Sách kỷ lục Guinness vì độ ẩm không khí tối đa, được ghi nhận năm 1985,  khi đó lượng mưa trút xuống làng là 26 000 mm/năm.

Phương tiện tránh mưa phổ biến nhất ở đây là ô thủ công từ lá chuối và tre.

Trong khi đó, khác với tình cảnh ở làng Mavsilam, Chính phủ Ấn Độ ước tính năm 2016 có 330 triệu người nước này đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và đến nay đã ghi nhận ít nhất 370 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng.

Năm ngoái có hơn 2.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng và là năm có số người thiệt mạng cao thứ năm trong lịch sử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem