Ngư dân Quảng Bình thu hơn nửa tỷ đồng từ chuyến đi biển Hoàng Sa

Phan Phương Thứ sáu, ngày 12/05/2017 10:28 AM (GMT+7)
Mặc dù Trung Quốc đơn phương ra "lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông" một cách phi pháp, vô giá trị, ngư dân Quảng Bình vẫn can trường bám ở các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và nhiều tàu cá trở về bằng những chuyến biển có doanh thu hơn nửa tỷ đồng
Bình luận 0

Sáng 12.5, ông  Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) thông tin với phóng viên Dân Việt, tàu cá vỏ thép số hiệu QB 91559TS, công suất 829 CV của ngư dân Nguyễn Văn Dương (SN 1979, trú tại thôn Sa Động) vừa trở về từ ngư trường Hoàng Sa với sản lượng 15 tấn mực và 30 tấn cá nục suôn, bán được 740 triệu đồng. 

Anh Dương cho biết, trong chuyến vừa qua, anh và 12 bạn tàu đã bám  biển ở ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt bằng nghề chụp. “Thật may mắn khi mới đánh bắt được 12 ngày (thông thường 20 ngày) nhưng chúng tôi đã có được trên 15 tấn mực và hơn 30 tấn cá nục suôn” – anh Dương phấn khởi cho biết.

img

Một mẻ cá nặng lưới, trị giá hàng trăm triệu đồng vừa được ngư dân Quảng Bình đưa lên tàu từ vùng biển Hoàng Sa

Cũng trong thời điểm này, hàng chục tàu cá công suất lớn của  ngư dân Đức Trạch (Bố Trạch) cũng vừa trở về từ các ngư trường xa với sản lượng rất cao từ 30 đến 50 tấn hải sản, cá biệt có tàu đạt trên 70 tấn như tàu cá của ông Nguyễn Văn Độ (thôn Thượng Đức), ông Phan Văn Thảo ở thôn Đức Trung thu về hơn nửa tỷ đồng.

img

Ngư dân phân loại các loại cá, mực ngay khi vừa đánh bắt được.

Ông Trương Công Hoạt - Chủ tịch Hội Nông dân Đức Trạch cho biết, trước "lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông", ngư dân xã Đức Trạch vẫn quyết tâm bám biển.

Theo ông Hoạt, dù trải qua những thời điểm thăng trầm khác nhau nhưng nghề biển luôn đóng góp hơn 90% tỷ trọng kinh tế của địa phương này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đức Trạch có 555 phương tiện, với khoảng 2.000 lao động tham gia đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Trong đó số tàu cá đánh bắt xa bờ tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ của Đức Trạch là 227 tàu. 

Trong thời gian sau Tết Nguyên Đán đến nay, 227 tàu cá của Đức Trạch vẫn thường xuyên bám biển Hoàng Sa, Trường Sa để khẳng định chủ quyền Tổ quốc. Sau sự cố môi trường biển, thời điểm này hầu hết các tàu cá đánh bắt xa bờ của Đức Trạch đều đánh băt  có hiệu quả.

Đa số những lao động nghề biển ở Đức Trạch từ đầu năm đến nay đã được chia từ 70 đến 80 triệu đồng/lao động.

“Từ đầu năm đến nay ngư dân Đức Trạch đã đánh bắt được hơn 5.700 tấn hải sản các loại, đạt doanh thu 340 tỷ đồng.” – ông Hoạt cho biết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem