• Từ khi khoa thi Nho học đầu tiên được tổ chức ở nước ta vào năm Ất Mão (1075 - đời vua đời Lý Nhân Tông), qua thời gian dần dần thi cử trở thành nguồn chủ yếu trong việc tuyển chọn nhân tài cho đất nước.
  • (Dân Việt) - Bản Chiếu cầu hiền của Vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp vừa được phát hiện đang lưu giữ tại nhà thờ Nguyễn Bật Lãng thuộc xã Kim Lộc, huyện Can Lộc.
  • (Dân Việt) - Học giả Phan Khôi là một trong những tính cách ưu tú nhất của đất “Quảng Nam hay cãi”. Ông hiện diện như một “ngự sử văn đàn” bởi tính trực ngôn.
  • “Tình yêu đích thực” một vở nhạc kịch sinh động của Hàn Quốc do các diễn viên nhỏ thể hiện về đề tài tình yêu bằng tiếng Anh có phụ đề, nhưng các nghệ sĩ ở tuổi “chưa được yêu” đã thuyết phục người xem một cách ngoạn mục.
  • Để ghi công xứng đáng cho vị tướng tài Lê Tần, người có công đầu trong việc phò vua, cứu nước trong cuộc chống giặc Mông Thát lần thứ nhất, vị Hoàng đế đầu triều Trần đã có một hành động “vô tiền khoáng hậu”.