Ngừng đào tạo học viên lái tàu metro sau 5 tháng giảng dạy

08/01/2021 06:30 GMT+7
Việc đào tạo đối với 58 học viên lái tàu metro đã phải tạm ngừng sau 5 tháng giảng dạy do trường Cao đẳng Đường sắt chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán đào tạo nào.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết sau 5 tháng giảng dạy, việc đào tạo đối với 58 học viên lái tàu metro đã phải tạm ngừng. Nguyên nhân do trường Cao đẳng Đường sắt (RC) chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán đào tạo nào.

Việc ngưng đào tạo đã diễn ra khoảng đầu tháng 12/2020 do chủ đầu tư chưa ký phụ lục hợp đồng số 19 - hợp đồng cuối với liên danh tư vấn chung NJPT.

Ngừng đào tạo học viên lái tàu metro sau 5 tháng giảng dạy - Ảnh 1.

Toa tàu đầu tiên trong tuyến Metro số 1 được lắp xuống đường ray tại Depot Long Bình hôm 10/10. Ảnh: Dân Việt

Trong khi trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu MAUR có trách nhiệm ký biên bản ghi nhớ theo thẩm quyền của chủ đầu tư về công tác đào tạo lái tàu, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Và việc thanh toán chi phí đào tạo lái tàu chỉ được thực hiện sau khi phụ lục hợp đồng số 19 được ký kết.

Theo MAUR, đây là vấn đề nghiêm trọng và chỉ ra việc khai giảng lớp đào tạo kỹ thuật viên lái tàu đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho công tác vận hành khai thác toàn tuyến vào cuối năm.

Việc tạm ngưng đào tạo tài xế sẽ làm gián đoạn quá trình các kỹ thuật viên lái tàu, gây tâm lý hoang mang, làm giảm động lực học tập của các học viên.

Trước vấn đề này, MAUR kiến nghị UBND TP.HCM sớm có chỉ đạo đến sở, ngành liên quan có ý kiến cụ thể, giúp phụ lục 19 hợp đồng với NJPT được ký kết trong thời gian sớm nhất.

Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại TP.HCM có tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 19,7 km, trong đó đi ngầm 2,6 km, còn lại là đoạn trên cao.

Trước khi dự án chính thức khai thác vào cuối năm 2021, nhiều chiến lược kết nối metro được đưa ra như cầu bộ hành, bãi đậu xe, kết nối xe buýt nhanh BRT…

Trong những ngày cuối năm cận kề, metro số đã 1 đạt bước tiến thi công mới với 81% khối lượng. Toàn tuyến cũng vừa hoàn thành lắp mái 11 nhà ga trên cao.

Dung Nhi
Cùng chuyên mục