Ngưng việc

  • Sáng 3.12, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí thông tin vụ việc liên quan đến việc hơn 200 lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt thuộc công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 chi nhánh Đà Nẵng đã đồng loạt ngưng việc để phản ứng việc công ty trả lương chậm.
  • Cho rằng tiền lương trả thấp và còn bị cắt thưởng, hàng trăm công nhân đang làm việc tại Cảng Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã đình công, khiến việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng bị đình trệ.
  • Tháng 3.2014, Đài Truyền hình TP.HCM và Công ty Truyền thông Khang (KMedia) đã quyết định thực hiện trở lại chương trình “Trong nhà ngoài phố”phiên bản 2014. Chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21 giờ 30 ngày 15.3 trên HTV9.
  • Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW và xây dựng chương trình nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng ngày 6.9.
  • Dân Việt - UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ký văn bản đề nghị tạm ngừng việc trích và chi trả tiền bồi dưỡng CSGT (thường gọi là tiền "dưỡng liêm") từ nguồn thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
  • Dân Việt - Hàn Quốc đã đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân và ngừng việc tái khởi động hai lò khác sau khi một cuộc điều tra phát hiện các lò này không đạt tiêu chuẩn an toàn.
  • Dân Việt - Ngày 24.5, UBND tỉnh Long An đã có văn bản số 1583/UBND-VX chỉ đạo Công an tỉnh Long An điều tra, xử lý vụ chuyên gia Trung Quốc đánh công nhân ở Công ty TNHH nhựa Ngũ Kim Zhan Yi huyện Đức Hòa.
  • (Dân Việt) - Sáng 15.4, hàng ngàn công nhân thuộc Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (Công ty Bitis), nằm trên đường Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ngừng việc.
  • (Dân Việt) - Không chỉ bị áp bức bóc lột đủ điều, công nhân ở Công ty TNHH nhựa Ngũ Kim ZhanYi còn bị chuyên gia người Trung Quốc đánh đập khi họ dám phản ứng với chế độ lao động hà khắc.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 19 - 21.3, hơn 1.000 công nhân của Công ty Eland Việt Nam (vốn Hàn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An) ngừng việc, đòi tăng lương, giảm giờ làm và yêu cầu công ty này thực hiện một số quyền lợi tối thiểu đối với người lao động.