Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người biểu tình Thái Lan đã chuyển yêu cầu cải cách nền quân chủ cho nhà vua.
Làn sóng biểu tình quy mô lớn ở Thái Lan bắt đầu từ ngày 19.9, lấy cảm hứng từ những cuộc biểu tình rải rác kể từ tháng 7.
Người biểu tình đem đến thông điệp công khai yêu cầu sửa đổi luật pháp với hoàng gia, lập hiến pháp mới, bãi bỏ văn phòng hoàng gia, giải tán đội cận vệ hoàng gia của nhà vua.
Trả lời trên CNN, nhà hoạt động Panasaya "Rung" Sitthijirawattanakul, 21 tuổi, nói: “Chúng tôi không đe dọa nền quân chủ. Nhưng cần cải cách để nền quân chủ có thể tiếp tục tồn tại ở Thái Lan. Chúng tôi mong muốn chính quyền và nhà vua cân nhắc những yêu cầu của chúng tôi”.
Hôm 20.9, những người biểu tình ở Thái Lan muốn trình lên Hội đồng Cơ mật Thái Lan 10 yêu cầu sửa đổi. Tuy nhiên, đám đông biểu tình bị cảnh sát chặn lại, nên người biểu tình đã đưa các yêu cầu cho cảnh sát, để họ chuyển tới nhà vua.
Trước khi người biểu tình giải tán, thủ lĩnh biểu tình Parit "Penguin" Chiwarak tuyên bố: “Chúng ta đã chiến thắng khi gửi lá thư tới nhà vua. Xin cảm ơn mọi người về nỗ lực hôm nay. Hãy ăn mừng cho chiến thắng này”.
Cuộc biểu tình ngày 20.9 đã kết thúc trong yên bình.
Parit khẳng định người biểu tình sẽ vẫn tiếp tục đề xuất cải cách nền quân chủ một cách hòa bình.
Chính phủ Thái Lan đang thể hiện sự kiềm chế trước những cuộc biểu tình, kể cả khi họ nhắc đến vua Rama X, người hiện không có mặt ở Thái Lan và dành phần lớn thời gian ở nước ngoài.
Thái Lan chưa từng chứng kiến một sự thách thức hoàng gia công khai nào lớn như lần này kể từ năm 1932. Một cuộc cách mạng đã diễn ra vào năm đó, đưa chế độ quân chủ chuyên chế thành chế độ quân chủ lập hiến như ngày nay.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha hôm 20.9 “bày tỏ sự cảm thông với các cảnh sát và nhà chức trách, những người đã rất cố gắng để cuộc biểu tình tạm ngừng trong yên bình”.
“Chính phủ cho phép người dân thể hiện quyền lên tiếng của họ theo hiến pháp”, ông Prayut nói.