dd/mm/yyyy

Người cùng lợn trong thời khắc sinh tử, hình ảnh không thể nào quên

Hình ảnh 4.000 con lợn chết trong trại tại huyện Yên Định, Thanh Hóa sáng 12.10 gây sốc cộng đồng mạng. Nhìn hình ảnh lợn và người trong phút sinh tử mà quá đau lòng.

Mưa lũ lớn trong những ngày qua đã khiến trang trại chăn nuôi lợn của công ty Thái Dương, đóng tại khu vực Trại giam số 5, thuộc địa bàn Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề.

Trang trại này có quy mô khoảng 4.000 con lợn. Vào ngày 11.10, nước lũ tràn vào chuồng trại khiến hàng nghìn con lợn bị chết đuối.

Hình ảnh lợn chết đuối nổi trắng chuồng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Ngọc Cương
Hình ảnh lợn chết đuối nổi trắng chuồng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Ngọc Cương

Nhìn những hình ảnh đang lan truyền trên mạng này, nhiều bạn đọc xót xa: "Thương quá nhưng chả biết làm gì để giúp cả".

Có bạn đọc thốt lên: "Theo sau lũ lụt, mưa bão là dịch bệnh. Người dân đã bị khổ càng thêm khổ. Ôi trời ơi!".

Bạn đọc Nguyễn Văn Thứ viết: "Quá khổ xin chia buồn với nhân dân các tỉnh bị thiên tai".

"Thương người chăn nuôi quá! Đâu phải một vài con mà là cả nghìn con lợn. Thiệt hại không chỉ tính bằng tiền mà còn bằng mồ hôi người lao động bỏ ra...", tài khoản S.B bình luận.

Các bình luận "Xót quá", "Thương quá", "Tội nghiệp khi thấy cảnh người bất lực không cứu được lợn mà xót xa quá"... của bạn đọc tràn ngập trên các trang mạng sáng nay khi nhìn thấy những hình ảnh này.

Cả trại gần 4.000 con lợn bị chết do nước lũ. Ảnh: Ngọc Cương
Cả trại gần 4.000 con lợn bị chết do nước lũ. Ảnh: Ngọc Cương
Người dân tìm mọi cách di chuyển lợn đến nơi cao hơn nhưng lực bất tòng tâm. Những con lợn bơi trong nước lũ. Ảnh: Ngọc Cương
Người dân tìm mọi cách di chuyển lợn đến nơi cao hơn nhưng lực bất tòng tâm. Những con lợn bơi trong nước lũ. Ảnh: Ngọc Cương
 
Ngày 12.10, sau 1 ngày trang trại ngập sâu, hàng ngàn con lợn chết nổi trắng chuồng. Ảnh Ngọc Cương
Ngày 12.10, sau 1 ngày trang trại ngập sâu, hàng ngàn con lợn chết nổi trắng chuồng. Ảnh Ngọc Cương

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chánh văn phòng UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề ở địa phương. Nhiều nơi trên địa bàn bị ngập nước, trong đó, khu vực ngoài đê sông Hép bị ngập sâu từ 1,5 - 2 m và nước lụt cũng đã nhấn chìm toàn bộ diện tích trang trại lợn.

Sáng 13.10, ông Lê Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp thu gom và tiêu hủy số lợn chết.

Theo đó, Trạm bảo vệ thực vật của huyện Yên Định, Phòng nông nghiệp của huyện, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện được giao kết hợp với lãnh đạo thị trấn Thống Nhất và lãnh đạo Nông trường Thống Nhất để tiêu hủy 4.000 con lợn bị chết đuối.

“Các đơn vị đang huy động lực lượng để xử lý môi trường và tiêu hủy 4.000 con lợn ngay trong ngày hôm nay (13.10-PV). Về xử lý thì sẽ tìm chỗ nào cao ráo, dùng máy xúc múc làm hố, đưa lợn chết xuống đó và dùng vôi bột, các chất xử lý để đảm bảo môi trường”, ông Thành nói.

Nguyễn Phương