Thứ ba, ngày 12/05/2026 13:45 GMT+7

Người dân mắc võng vỉa hè nằm nghỉ, tiểu thương mếu máo vì ế sau giải tỏa chợ tạm khu chung cư 4 vạn dân

Phạm Hưng Thứ ba, ngày 12/05/2026 13:45 GMT+7
Sau chiến dịch ra quân giải tỏa triệt để khu chợ tạm bủa vây quanh tổ hợp chung cư 40.000 dân HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hà Nội), cảnh tượng "đường thông hè thoáng" đã được thiết lập. Tuy nhiên, đằng sau sự ngăn nắp ấy là cảnh tiểu thương lao đao vì ế ẩm, cảnh tượng bi hài khi người dân vô tư mang võng ra vỉa hè nằm.

Sau giải tỏa chợ tạm ở chung cư 4 vạn dân: Người dân mắc võng vỉa hè nằm nghỉ, tiểu thương còn lại mếu máo vì ế hàng

Từ nhiều năm nay, lối đi cạnh tổ hợp chung cư HH3 - HH4 Linh Đàm đã biến thành một khu chợ tạm quy mô lớn với hơn 110 ki-ốt lấn chiếm toàn bộ lòng đường, vỉa hè. Với quy mô dân số lên tới 40.000 người, nhu cầu mua bán thực phẩm và hàng hóa thiết yếu vô cùng khổng lồ. Tuy nhiên, do thiếu vắng các khu chợ truyền thống hay siêu thị quy mô lớn được quy hoạch bài bản, khu chợ tự phát này đã mọc lên như một hệ quả tất yếu.

Sự tiện lợi nhất thời phải đánh đổi bằng những hệ lụy nghiêm trọng. Khu vực này liên tục chìm trong tình trạng ô nhiễm rác thải, nước thải từ các sạp hàng tươi sống. Nguy hiểm hơn cả, việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè đã làm tê liệt hoàn toàn không gian vận hành của xe chữa cháy. Nếu hỏa hoạn xảy ra, các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường – một "điểm nghẽn" sinh tử khiến cư dân liên tục kêu cứu thời gian qua.

Trước thực trạng nhức nhối này, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản đôn đốc số 401/BC-CAHN yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm. Ngay lập tức, UBND phường Hoàng Liệt ban hành Thông báo số 292/TB-UBND và huy động tổng lực lượng vào cuộc.

Trong hai ngày 7-8/5, về cơ bản, hơn 110 ki-ốt đã được giải tỏa hoàn toàn, trả lại sự thông thoáng, lối đi chung và hành lang an toàn PCCC.

Ghi nhận sáng ngày 12/5, hàng loạt ki-ốt cơi nới sai quy định đã bị niêm phong, đóng cửa im lìm. Những tấm bạt che xập xệ, những sạp hàng lấn chiếm không gian đi lại đã bị dẹp bỏ hoàn toàn. 
Biển cấm họp chợ, bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè... của UBND phường Hoàng Liệt xuất hiện khắp nơi trong khu vực.
Bộ mặt khu dân cư đông đúc nhất thủ đô dường như được "thay áo mới" với cảnh tượng đường thông, hè thoáng hiếm hoi, và chỉ còn các cửa hàng kinh doanh nằm trong tòa nhà HH3 - HH4 Linh Đàm.
Cũng theo ghi nhận, các tiểu thương còn bám trụ lại phía trong ranh giới cho phép đang phải trải qua những ngày tháng buôn bán ảm đạm nhất.
Dù đồng hồ đã điểm 10h30, khung giờ vốn được coi là "thời điểm vàng" đi chợ chuẩn bị bữa trưa, nhưng khung cảnh tại đây lại đìu hiu. Những phản thịt lợn, sạp rau củ hay quầy tạp hóa đều rơi vào cảnh hàng hóa ứ đọng, tiểu thương chỉ biết ngồi "đỏ mắt" ngóng người mua giữa sự vắng lặng ngột ngạt. Một tiểu thương bán thịt lợn ngậm ngùi than thở: "Khách vắng tanh thế này thì chắc sắp tới tôi cũng đành trả mặt bằng mà nghỉ bán, chứ tiền lãi rớt thê thảm không sao gánh nổi chi phí thuê nhà đắt đỏ".
Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rào chắn lối vào khu vực chợ tạm này.
Sau khi dẹp các ki-ốt, vỉa hè, và rào chắn 2 đầu đường dẫn vào khu chợ, người dân đến đây đều thảnh thơi đi bộ mua sắm.
Do không gian vỉa hè đột ngột trở nên quá rộng rãi và trống trải, một cảnh tượng khá bi hài đã diễn ra, người dân đã tranh thủ mang võng ra bọc vào các gốc cây trên vỉa hè để... nằm nghỉ trưa hóng mát. 
Một ki-ốt bán thịt lợn dán thông báo chuyển địa điểm ra chợ trung tâm HH4A cách đó chưa đầy 100m.
Các cửa hàng kinh doanh giữa 2 lối đi tòa HH3 - HH4 cũng trở nên kém sôi động.
Vỉa hè khu vực này không còn cảnh lấn chiếm.
Được biết, sau khi chấm dứt hoạt động của chợ tạm bất hợp pháp này, UBND phường Hoàng Liệt sẽ tính toán phương án sắp xếp, bố trí nơi kinh doanh mới phù hợp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.