Người đàn ông đột nhập nhiều cửa hàng nghỉ dịch "khoắng" tài sản

Thứ ba, ngày 10/08/2021 10:01 AM (GMT+7)
Lợi dụng các hàng quán đóng cửa tạm ngừng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, Lê Văn Minh (41 tuổi) đã đột nhập, lấy đi nhiều tài sản giá trị để bán và mua ma túy sử dụng.
Bình luận 0

Sáng 10/8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Minh (41 tuổi, trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Người đàn ông đột nhập nhiều cửa hàng nghỉ dịch "khoắng" tài sản - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng dẫn giải Lê Văn Minh đến hiện trường vụ trộm cắp tài sản. (Ảnh: Nguyễn Đức)

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng các hàng quán tại TP Buôn Ma Thuột đều đóng cửa tạm ngưng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16, Minh đã đi dò la các địa điểm để tìm "mục tiêu"

Phát hiện cửa hàng nào khóa cửa bên ngoài, Minh sẽ phá khóa đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn trên, Minh đã đột nhập vào 2 cửa hàng lấy đi 2 máy tính xách tay, 6 chiếc đồng hồ cùng nhiều tài sản, tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ, trong người Minh còn có ma túy đá. Đối tượng đã nghiện ma túy trên 10 năm và từng phải đi cai nghiện bắt buộc. Đối tượng còn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.


Trương Nguyễn (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem