Người đàn ông tiêm đến 4 mũi vắc-xin Covid-19

Nguyễn Thái - News.com.au Thứ ba, ngày 13/07/2021 18:10 PM (GMT+7)
Một người đàn ông, đã hoàn thành tiêm chủng đầy đủ 2 loại vắc-xin Pfizer và AstraZeneca, khẳng định có lý do chính đáng để quyết định làm điều này. 
Bình luận 0

img

Tom Lee vừa hoàn thành tiêm chủng 2 loại vắc-xin AstraZeneca và Pfizer. Ảnh: News.com.au

Theo News.com.au, Tom Lee, 34 tuổi, tới từ thành phố Sydney, Úc, đã được tiêm mũi thứ tư vắc-xin Covid-19 hôm 13/7. Lee cho biết, muốn tiêm cả 2 loại vắc-xin AstraZeneca và Pfizer để có khả năng miễn dịch cao hơn chống lại virus SARS-CoV-2. 

Người đàn ông 34 tuổi chia sẻ với báo chí rằng, bản thân cảm thấy "ổn" sau khi được tiêm mũi thứ 2 của vắc-xin Pfizer vào chiều 13/7. 

"Tôi đã thấy nhiều người bị ốm nhẹ sau khi tiêm mũi thứ 2 của vắc-xin Pfizer. Tôi hy vọng điều đó không xảy ra với mình. Người dân Mỹ đã tiêm vắc-xin này và họ vẫn ổn", Lee nói. 

Công dân Úc 34 tuổi nhấn mạnh, cơ hội để có khả năng miễn dịch cao hơn là điều mà anh ta sẽ không bỏ qua. 

"Suy nghĩ của tôi là tối đa hóa các kháng thể bằng cách phối hợp tiêm các loại vắc-xin khác nhau trong điều kiện cho phép", Lee nói. Anh còn cho biết có thể sẽ tới gặp bác sĩ riêng vào tuần tới để làm xét nghiệm đánh giá kháng thể - giúp đo lượng kháng thể có trong máu. 

Trường hợp của Lee xuất hiện trong bối cảnh một số nghiên cứu cho thấy việc tiêm kết hợp vắc-xin Covid-19 có lợi cho khả năng miễn dịch. 

Một nghiên cứu y khoa, do các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) thực hiện, cho thấy, tiêm kết hợp một mũi vắc-xin AstraZeneca với một mũi Pfizer có hiệu quả gần như tiêm 2 mũi Pfizer. 

Nghiên cứu, với sự tham gia của 830 tình nguyện viên trên 50 tuổi, còn chỉ ra rằng, việc tiêm kết hợp giữa vắc-xin AstraZeneca và Pfizer giúp bảo vệ "mạnh mẽ" hơn và sản sinh ra nhiều kháng thể hơn so với việc tiêm 2 mũi AstraZeneca. 

"Bằng chứng cho thấy việc kết hợp giữa vắc-xin AstraZeneca và Pfizer giúp sản sinh lượng kháng thể nhiều hơn gấp 9 lần so với tiêm 2 mũi cùng loại. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho nhiều quốc gia triển khai tiêm chủng chậm hoặc nguồn cung vắc-xin bị hạn chế, nhất là khi các biến thể mới đang hoành hành", Oksana Pyzik, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học London (Anh), nói. 

Ủy ban vắc-xin Đức đã khuyến nghị việc tiêm kết hợp vắc-xin vào đầu tháng 7, nói rằng, một số nghiên cứu cho thấy phản ứng miễn dịch "vượt trội đáng kể" khi vắc-xin AstraZeneca được tiêm kết hợp với vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. 

Ủy ban tiêm chủng Đức (STIKO) chính thức khuyến nghị tiêm kết hợp để bảo vệ người Đức tốt hơn trước virus SARS-CoV-2. 

Một số quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Canada và Tây Ban Nha cũng đã phê duyệt tiêm kết hợp vắc-xin Covid-19. 

Tuy nhiên, bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học trưởng thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khuyến cáo chưa nên tiêm kết hợp các loại vắc-xin Covid-19 từ những nhà sản xuất khác nhau.

Bà Swaminathan gọi đây là “xu hướng đáng ngại" vì đến nay có rất ít dữ liệu về tác động của việc tiêm kết hợp vắc-xin Covid-19 tới sức khoẻ con người.

Các chuyên gia Úc cũng khuyến cáo người dân nên tiêm cùng một loại vắc-xin Covid-19. 

Giáo sư Paul Kelly, Cố vấn trưởng Y tế của Úc, hồi tháng 6 đã kêu gọi người dân không nên tiêm kết hợp vắc-xin Covid-19. "Thời điểm này, chúng ta không nên tiêm kết hợp vắc-xin như vậy", giáo sư Kelly nói. 

Lee là trường hợp duy nhất ở Úc thời điểm này hoàn thành tiêm 4 mũi vắc-xin thuộc 2 loại khác nhau. Trên thế giới, hầu hết các nước chưa hoàn thành tiêm xong mũi thứ 2 và chưa có chính sách tiêm mũi thứ 3, ngoại trừ Israel. Quốc gia Trung Đông hôm 12/7 trở thành nước đầu tiên cho phép tiêm tăng cường mũi thứ 3 vắc-xin Pfizer/BioNtech. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem