Thứ tư, ngày 22/07/2026 10:52 GMT+7

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung nhưng quả quyết “chỉ uống 3 chén rượu, vẫn đủ tỉnh táo đi lái máy xúc"

Lê Minh Thứ tư, ngày 22/07/2026 10:52 GMT+7
Khẳng định rằng bản thân "chỉ uống 3 chén rượu" và còn nguyên sự tỉnh táo, nhưng một người đàn ông đã bị lực lượng CSGT xử phạt khi thiết bị chuyên dụng báo kết quả vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung nhưng quả quyết “chỉ uống 3 chén rượu”

Tối 21/7, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội), tổ chức lập chốt trên tuyến đường Mậu Lương, Đa Sĩ, Phúc La để xử lý các vi phạm về nồng độ cồn.
Đây là khu vực ngã tư, nhiều phương tiện qua lại, đồng thời có nhiều quán nhậu dọc trục đường Đa Sĩ, Tổ công tác cho biết, nơi này thường xuyên xảy ra tình trạng người người điều khiển phương tiện nhưng trong cơ thể có nồng độ cồn.
Đúng 20 giờ, Tổ công tác phối hợp với công an địa phương tổ chức chặn dừng từng phương tiện để thổi nồng độ cồn. Tại một số địa điểm khác gần chốt, đơn vị còn tổ chức đón lõng, tránh việc quay đầu xe gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.
Một người đàn ông điều khiển xe máy đang trên đường từ Đa Sĩ về nhà thì bị Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, thổi thiết bị đo nồng độ cồn. 
Kết quả đo nồng độ cồn 2 lần định tính và định lượng đều ở mức vi phạm 0,612 miligam/lít khí thở, mức vi phạm kịch khung (trên 0,4 miligam/lít khí thở là mức 3 - mức kịch khung). Khi được hỏi, người này quả quyết “chỉ uống 3 chén rượu” với người thân và đủ tỉnh táo lái xe.
“Tôi uống rất ít để còn lái xe về nhà tắm rửa, sau đó lên hồ Tây lái máy xúc nữa, không nghĩ vi phạm lên cao vậy”, người đàn ông này phân trần. Với mức vi phạm này, chủ phương tiện bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 23 tháng và trừ 10 điểm. “Trên thực tế nhiều người vi phạm sau khi đo nồng độ cồn thường thường lấy lý do mình uống rất ít rượu bia, tuy nhiên khi đo đi đo lại thì ở mức kịch khung. Tất cả đều muốn giảm nhẹ mức xử phạt, nhưng lực lượng chức năng kiên quyết làm đúng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ở các lỗi vi phạm nồng độ cồn”, đại diện Tổ công tác cho biết.
Khi thấy Tổ công tác, nhiều phương tiện đi từ đường Đa Sĩ (nơi có nhiều quán nhậu ven đường) liền quay đầu xe, đi vào đường khác, nhưng đã bị Tổ công tác xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.
Trong thời gian ngắn, Tổ công tác xử lý gần 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
“Tôi uống vài cốc bia, lên xe máy đi đổ xăng cho người quen thì bị Tổ công tác thổi nồng độ cồn. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia”, người đàn ông tên H (áo xanh trong ảnh) nói.
Các kết quả đo nồng độ cồn được lực lượng chức năng công khai, nhiều người vi phạm được đo nhiều lần nhưng vẫn cho ra một chỉ số vi phạm.
Với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, các Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 nói riêng và Phòng CSGT Hà Nội nói chung kiên quyết xử lý theo đúng các quy định của pháp luật, không có vùng cấm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Hàng loạt xe được dán giấy niêm phong, có chữ ký của cán bộ niêm phong và người bị tạm giữ phương tiện. Chủ xe chỉ có thể đến nộp phạt và lấy xe sau 7 ngày kể từ ngày lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt (trừ thứ bảy và chủ nhật). Các Đội CSGT là nơi xử lý.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.