Người dân sử dụng
-
Mùa nắng nóng cao điểm, ngoài công tác tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời các tồn tại trên lưới đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Điện lực Lộc Hà chú trọng công tác phúc tra, kiểm soát chỉ số công tơ bất thường, cảnh báo hóa đơn tiền điện tăng cao, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
-
Điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đó là sử dụng đất không phải dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Do vậy, nếu người dân sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thì không đủ điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.
-
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, mục tiêu về tỷ lệ thanh toán điện tử cần đạt đến năm 2025 là 50%; hướng đến thanh toán bằng công nghệ 4.0 nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.
-
Bên cạnh nơi phố thị sầm uất, trong những con ngõ nhỏ tại làng Yên Trường (xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) vẫn còn tồn tại những chiếc giếng cổ do thiên nhiên tạo ra, mang dáng hình kỳ lạ.
-
Bộ Công an sẽ tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua các hoạt động cấp, đổi lại, cấp lại Căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. Việc này mang lại lợi ích gì cho người dân?
-
Hiện nay, lượng tài khoản đăng ký sử dụng xe đạp công cộng gia tăng. Dự kiến, TP.HCM sẽ mở rộng mô hình này ra một số quận, huyện sau một năm hoạt động.
-
Sáng nay (1/3), các Đội Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm giao thông và hướng dẫn người vi phạm giao thông thực hiện việc nộp phạt trực tuyến.
-
Những năm qua, Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh cả về tỷ lệ người dân sử dụng internet, cũng như số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến và giá trị mua sắm.
-
Di vật văn hóa quý giá có trọng lượng nặng và lịch sử lâu đời nhất, sống động như thật với trọng lượng lên tới 70 tấn, bảo vật quốc gia 'thiết ngưu' ngàn năm có một khiến giới khảo cổ toàn cầu không khỏi kinh ngạc này thật lạ kỳ lại đặt nằm lộ thiên ven sông mà không được đưa vào viện bảo tàng.
-
Người dân Hà Nội kín mít như "ninja", oằn mình mưu sinh dưới cái nắng nóng gay gắt bao trùm với nhiệt độ cao nhất phổ biến lên đến 35 - 37 độ C.