Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương

Hoàng Hà Chủ nhật, ngày 06/02/2022 07:40 AM (GMT+7)
Dưới thời tiết lạnh thấu xương, nhiệt độ có nơi xuống 8 - 12 độ C, tuy nhiên rất đông bà con dân tộc thiểu số cùng du khách thập phương đến các huyện như: Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai; xã Ngọc Chiến (Mường La) du xuân, tạo nên 1 bầu không khí vui tươi ở nơi miền sơn cước trong những ngày xuân năm mới 2022.
Bình luận 0

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, mặc trời lạnh, người dân vẫn nô nức đi du Xuân

du xuan

Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, thời tiết ở các huyện thuộc tỉnh Sơn La xuống thấp, có nơi xuất hiện sương mù dày đặc vào các buổi sáng sớm, khắp các chân núi có những làn mây trắng trôi bồng bềnh tạo nên 1 quang cảnh nên thơ khiến những người nào yêu thiên nhiên cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. 

Ở thời điểm này đối với người dân bản địa đây không phải là điều quá xa lạ, nhưng đối với nhiều du khách ở các thành phố lớn như: Như Hà Nội, Hoà Bình Hà Nam, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định... thì đây quả là 1 địa điểm lý tưởng để họ đưa gia đình và người thân đến trải nghiệm và khám phá.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Diệu Linh, đến từ huyện Mộc Châu đưa con đến du xuân trong những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần để thăm người thân và chụp ảnh tại quảng trường ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hà Hoàng.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 2.

Các chậu hoa được trang trí đẹp mắt tại quảng trường ở thành phố Sơn La. Ảnh: Hà Hoàng.

Sau 2 ngày ăn Tết Nguyên Đán Nhâm Dần tại gia đình, anh Vũ Thành Trung đến từ Hà Nội và bạn bè đã đưa người thân lên Mộc Châu du xuân. Anh Trung cho biết: Để có chuyến du xuân đến cao nguyên Mộc Châu trải nghiệm cái lạnh và chụp ảnh dưới làn sương mù bao phủ, tôi đã lên lịch và đặt phòng cách đây gần 1 tháng. Ngoài ra, tôi còn liên tục theo dõi tình hình dịch bệnh, để có những điều chỉnh du xuân cho phù hợp.

"Khi tôi đến đây đúng dịp có rét đậm tôi rất phấn khởi, hơn nữa tôi còn được thỏa sức chiêm ngưỡng các loài hoa khoe sắc và cùng tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây. Tôi đến Mộc Châu được 2 ngày vào hôm nay, thật thú vị khi được trải nghiệm tại vùng đất sơn thuỷ hữu tình như này"- anh Vũ Thành Trung nói.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 3.

Anh Vũ Thành Trung đến từ Hà Nội vùng gia đình và bạn bè chọn cao nguyên Mộc Châu là điểm dừng chân du xuân và trải nghiệm thiên nhiên trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Ảnh: Hà Hoàng.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 4.

Đông đảo người dân địa phương gác lại mâm cỗ, rủ bạn bè và người thân đến quảng trường chụp ảnh và trong những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Ảnh: Hà Hoàng.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 5.

Dưới thời tiết lạnh thấu xương, có nơi nhiệt độ có nơi xuống 8 - 12 độ C, tuy nhiên rất đông bà con dân tộc vượt giá lạnh du xuân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Ảnh: Hà Hoàng.

Cũng giống gia đình anh Vũ Thành Trung, nhiều gia đình ở khắp tỉnh thành trên cả nước đã chọn Mộc Châu, Quỳnh Nhai là điểm đến du xuân trong những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Bên cạnh các điểm tham quan du lịch tuyệt đẹp và hấp dẫn, thời gian qua tỉnh Sơn La  đã đầu tư nhiều công trình, công viên và thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Vì vậy, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng rất đông du khách và người dân bản địa đã gác lại mâm cỗ để du xuân, ngắm hoa, ngắm cảnh chào đón năm mới an vui bên bạn bè, người thân. Thông thường cứ vào những ngày đầu năm mới, nhiều homestay, khách sạn đã được các du khách đặt kín phòng.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 6.

Dưới thời tiết rét buốt, tuy nhiên rất đông bà con dân tộc thiểu số đến các huyện như: Quảng trường Bác Hồ (thành phố Sơn La); huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai; xã Ngọc Chiến (Mường La) du xuân, tạo nên 1 bầu không khí vui tươi ở nơi miền sơn cước trong những ngày xuân Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Ảnh: Hà Hoàng.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 7.

Trẻ em được bố mẹ dẫn đến quảng trường Bác Hồ, thành phố Sơn La vui chơi. Ảnh: Hà Hoàng.

 Anh Nguyễn Văn Thương, Giám đốc khách sạn Mạnh Tuân huyện Mộc Châu cho biết:  Mỗi năm cứ đến Tết Nguyên Đán là rất nhiều du khách ở Hà Nội và các thành phố lớn gọi điện đặt phòng trước. Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm nay cũng vậy, các phòng ở đều có khách đặt để xuân hết,  có khách đặt muộn tôi phải từ chối vì không còn phòng.

"Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho du khách, chúng tôi đều nhắc nhở và đặt khẩu trang, nước sát khuẩn tại quầy lễ tân để tiện cho khách du lịch sử dụng. Ngoài ra, khách sạn chúng tôi cũng nhắc các du khách khai báo y tế qua ứng dụng phần mềm PC - Covid trước khi lên nhận phòng", anh Nguyễn Văn Thương, Giám đốc khách sạn Mạnh Tuân huyện Mộc Châu thông tin thêm.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 8.

Một số nam thanh nữ tú chọn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) là điểm chèo thuyền du xuân Tết Nguyên Đán Nhâm Dần trong thời tiết giá lạnh. Ảnh: Là Văn Phong.

Người dân Tây Bắc du xuân dưới thời tiết lạnh thấu xương - Ảnh 9.

Ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, trong làn sương mù dày đặc bao phủ, trẻ em bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) rủ nhau chơi tu lu. Đây là 1 trong những trò chơi truyền thống đã có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Tráng A Chu.

Trong những ngày đầu năm mới, thời tiết ở tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung trở nên rét đậm hơn so với những ngày trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng vẫn không cản nổi bước chân của các du khách thập phương. Uớc tính trong những ngày đầu năm mới này, tỉnh Sơn La đón hàng chục nghìn lượt du khách đến du xuân. 

Với việc phát huy tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cũng như tăng cường bảo tồn, gìn giữ giới thiệu đến du khách những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, tỉnh Sơn La đã và đang xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có, trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem