Người dân nông thôn TP.HCM hăng hái đổi rác thải nhựa lấy cây xanh

Trần Đáng Thứ năm, ngày 29/09/2022 10:03 AM (GMT+7)
Nhằm mục đích khuyến khích người dân khu vực nông thôn phân loại rác, bảo vệ môi trường, Hội Nông dân TP.HCM đã triển khai mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh.
Bình luận 0

Mới đây, Hội Nông dân xã Tân Thông Hội (Củ Chi) đã tổ chức buổi đổi rác thải nhựa lấy hoa kiểng, hạt giống, dụng cụ học tập... nhằm tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM về thực hiện cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước".

Người dân nông thôn TP.HCM hăng hái đổi rác thải nhựa lấy cây xanh - Ảnh 1.

Trẻ em cũng hăng hái mang rác thải nhựa đến điểm đổi rác lấy quà tặng ở xã Phú Hòa Đông (Củ Chi). Ảnh: Trần Đáng

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh

Theo Hội Nông dân xã Tân Thông Hội, đợt này Hội Nông dân đã phối hợp các đoàn thể của xã tổ chức trao 200 phần quà, gồm: Cây kiểng, hạt giống, tập học sinh, vở sách... cho những người đến đổi rác thải nhựa lấy quà tặng. Kết quả, đã thu được hơn 300kg chai nhựa các loại.

Bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM, buổi đổi rác thải nhựa lấy quà tặng này cũng nhằm hỗ trợ và trao tặng kinh phí học tập "Nâng bước em đến trường" cho 11 em học sinh con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Bình Chánh, Hội nông dân xã Tân Kiên đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã cũng vừa tổ chức buổi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Tại buổi buổi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh này đã có hơn 50 đoàn viên, hội viên tham gia. Kết quả, đã thu hơn 60kg rác thải nhựa và trao tặng 70 cây xanh các loại và 500 khẩu trang y tế.

Theo Hội Nông dân TP.HCM, việc phát động mô hình đổi rác lấy quà tặng ở các cấp hội nhằm hưởng ứng Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM. Hiện, các xã ở TP.HCM đều có hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà tặng.

Người dân nông thôn TP.HCM hăng hái đổi rác thải nhựa lấy cây xanh - Ảnh 3.

Người dân xã Tân Kiên đến đổi rác thải nhựa và nhận cây xanh. Ảnh: Trần Đáng

Vừa qua, tại lễ phát động Ngày hội "Bảo vệ môi trường" năm 2022 ở Bình Chánh, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Huỳnh Thị Kim Xuyến kêu gọi, toàn hệ thống Hội Nông dân TP, hội viên nông dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh.

Bà Xuyến cũng khuyến khích không ngừng tăng cường mảng xanh trong khuôn viên nhà, nơi công cộng, xóa những điểm đen về rác và cải tạo trở thành khu vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thu gom, tái sử dụng rác thải nhựa

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về thực hiện giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp.

Theo đó, mục tiêu của giai đoạn 2022 – 2025, trong lĩnh vực trồng trọt sẽ giảm tối thiểu 15% vật liệu nhựa; thu gom, phân loại tối thiểu 60% và tái sử dụng được tối thiểu 12% rác thải nhựa.

Với lĩnh vực bảo vệ thực vật, giảm tối thiểu 15% vật liệu nhựa; thu gom, phân loại tối thiểu 80% và tái sử dụng được tối thiểu 12% rác thải nhựa. Trong lĩnh vực chăn nuôi, giảm tối thiểu 30% vật liệu nhựa, thu gom, phân loại được 60% và tái sử dụng được tối thiểu 25% chất thải nhựa…

Người dân nông thôn TP.HCM hăng hái đổi rác thải nhựa lấy cây xanh - Ảnh 4.

Điểm đổi rác thải nhựa lấy cây xanh tại xã Tân Kiên (Bình Chánh). Ảnh: Trần Đáng

Ngoài ra, kế hoạch còn đặt ra mục tiêu 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông nghiệp được cập nhật đầy đủ các quy định, chính sách liên quan đến quản lý vật liệu và chất thải nhựa.

50% nông dân được tập huấn nâng cao nhận thức về các quy định, chính sách liên quan đến vật liệu và rác thải nhựa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem