Người đi ôtô làm ơn đừng bóp còi, bật đèn pha vô tội vạ

Thứ năm, ngày 26/04/2018 21:05 PM (GMT+7)
Tôi thấy nhiều người bấm còi rất dài, tiếng còi như thúc ép, giục giã... tạo cảm giác vô cùng khó chịu cho người nghe.
Bình luận 0

Những tài xế ôtô hay bấm còi làm ơn nghĩ đến người khác. Tại sao cùng giao thông trên một con đường đông đúc, chật chội mà cứ bấm còi với ý muốn người đi xe máy nhường đường cho mình. Sao ngược đời vậy?

Tiếng còi xe là thứ âm thanh rất khó chịu, chói tai, gây ức chế người nghe. Vì thế, tôi mong mọi người bấm còi khi không thể không bấm, chứ đừng bấm một cách vô duyên, vô nghĩa, không cần thiết.

Nếu không thể không bấm còi, làm ơn bấm ngắn, nhấp một cái đủ cho người khác nghe. Tôi thấy nhiều ông đã bấm thì vài ba hồi và bấm khá dài. Tiếng còi như thúc ép, giục giã, giận dữ... tạo cảm giác vô cùng khó chịu cho người nghe.

img

Người đi xe ô tô hiện nay thường bấm còi vô tội vạ khi đi đường ảnh hưởng đến người xung quanh. Ảnh: I.T

Trường hợp đèn giao thông đang đỏ chuyển sang xanh, ai cũng muốn đi, chẳng ai tự nhiên dừng xe đó làm gì. Nếu họa chăng người phía trước chưa kịp nhận ra đèn đã xanh nên chậm cùng lắm là một vài giây. Có nhiều người phía sau đèn chưa chuyển sang xanh đã vội bấm còi thúc giục là hết sức bất lịch sự.

Bên cạnh đó, là chuyện đèn pha và đèn cốt. Các tài xế có biết đèn pha gây chói mắt cho người khác thế nào không? Xe đi ngược chiều chiếu vào mặt nhau thì rồi còn đi qua nhanh. Xe đi cùng chiều phía sau mà chiếu đèn pha, ánh sáng qua gương chiếu hậu khiến người đi trước chói mắt mà không biết né đâu, trừ khi nhường cho người này vượt lên trước cho rồi.

Phải chăng họ không lường được rằng việc bật đèn pha có thể gây hại cho chính bản thân mình, không khác gì việc sử dụng con dao hai lưỡi?

Thành Được (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem