Người Hà Giang bức xúc,lo lắng về việc gian lận thi cử tại tỉnh nhà

Việt Phương Thứ ba, ngày 17/07/2018 20:01 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ bức xúc của người dân tại Hà Giang, địa phương vừa phát hiện ra sự việc gian lận trong khâu chấm thi THPT quốc gia tối 17.7.
Bình luận 0

Vụ việc điểm thi bất thường vì bị tác động hiện tại đang là điểm nóng tại Hà Giang. Mỗi góc phố, con đường người dân đều thảo luận về tội "tày đình" của ông Vũ Công Lương - Phó Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Sở GDĐT Hà Giang. Có người bức xúc vì có con em tham gia kỳ thi, có người lại chép miệng cho rằng, tiền lệ sửa điểm, gian lận thi cử đã có từ lâu nhưng "cây kim trong bọc giờ mới lòi ra".

img

Đã 17h30 nhưng Sở GDĐT Hà Giang vẫn "nườm nượp" xe ra vào cơ quan. Ảnh: Việt Phương

Liên hệ với học sinh H.K tại Hà Giang, một thí sinh tham dự kỳ thi vừa qua và cũng là một trong những học sinh của Hà Giang lên tiếng về những bất thường trong điểm thi của nhiều bạn học, em cho hay: "Em học thêm cùng 3 bạn trong một nhóm 5 người. Học lực chung của cả lớp chỉ ở mức trung bình. Nhưng khi điểm thi được công bố, bất ngờ 3 bạn trong lớp đạt trên điểm 9, còn em với bạn còn lại chỉ ở mức 6 điểm dù khi thi thử cũng như trong quá trình học, 3 bạn kia không có gì nổi bật, thậm chí thua em khá nhiều".

"Ban đầu, em cũng chỉ trách mình kém cỏi. Nhưng sau khi thấy mặt bằng điểm số tại Hà Giang có nhiều điểm vô lý như trên mạng chỉ ra, em đã liên hệ với một thầy giáo có tiếng tại Hà Nội để chia sẻ câu chuyện của mình và đặt câu hỏi về mặt điểm số", H.K nói thêm.

Anh trai của H.K cho biết, em gái mình học rất chăm chỉ, "cày ngày cày đêm" nhưng chỉ đạt 20 điểm. Trong khi nhiều người chỉ "lớt phớt" cũng đạt điểm cao. "Sự việc bị phanh phui sẽ mang lại niềm tin cho nhiều học sinh tại Hà Giang, đặc biệt là lứa thí sinh tiếp theo", anh trai H.K khẳng định.

Không chỉ những gia đình có con em đi thi mới quan tâm và bức xúc tới vụ việc điểm thi bất thường này. Bà N.H, một người dân sống trên phố Trần Hưng Đạo (TP.Hà Giang), cũng bức xúc khi được hỏi về vụ việc. "Người dân ai cũng biết về vụ việc tày đình này. Con cái tôi hiện giờ cũng trưởng thành hết rồi nhưng nhìn xung quanh khu phố cũng có nhà có con đi thi mà xót. Các cháu học ngày học đêm mà lúc đi thi về cũng lo lắng bỏ ăn, bỏ ngủ, thế mà lại có cả trăm bài thi được nâng điểm, để rồi những đứa chịu khó học hành lại không đỗ đại học vì mất suất còn đâu".

img

Bà N.H bức xúc vì sự việc điểm thi bị gian lận tại Hà Giang.

Ông N.T.A, một người dân gần đó có con đi thi, đau đáu lo nghĩ: "Con tôi thi được 21 điểm nhưng là thực lực của cháu. Dù thấp dù cao tôi vẫn rất tự hào. Nhưng nó đang lo vì mấy hôm nay đọc trên mạng, nhiều lời thóa mạ dành cho thí sinh Hà Giang. Chẳng biết mấy ngày nữa lên Hà Nội đi học có hòa nhập được hay không đây".

Tới thời điểm hiện tại, những nghi vấn về điểm thi bất thường tại Hà Giang đã phần nào được giải đáp. Có tới hơn 300 bài thi của hơn 114 thí sinh bị tác động làm thay đổi điểm số (cụ thể là nâng điểm). Tất cả những thay đổi trên bước đầu được xác định là có sự tác động trực tiếp của Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang - ông Vũ Công Lương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem