Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử?

Thứ sáu, ngày 20/08/2021 14:34 PM (GMT+7)
Dayan Murzin là người hùng Liên Xô nổi tiếng thế giới. Ông đã lập được nhiều chiến công khiến Hitler tức giận. Theo đó, trùm phát xít đưa ông Murzin vào danh sách xử tử dù không bắt được người lính Liên Xô.
Bình luận 0
Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 1.

Sinh năm 1921 tại làng Starye Balykly, Bashkir, trước khi trở thành người hùng Liên Xô, Dayan Murzin tốt nghiệp trường sư phạm và làm giáo viên tại quê nhà. Về sau, ông trở thành hiệu trưởng tại một ngôi trường. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 2.

Đến năm 1940, ông Murzin được gọi nhập ngũ và trở thành một người lính Liên Xô. Thời gian đầu, ông được gửi đi huấn luyện tại Trường quân sự Riga. Về sau, ông được bố trí vào một số đơn vị quân sự. Sau khi phát xít Đức xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941, Trung đội trưởng Murzin thuộc Sư đoàn 10 Bộ binh cùng với các đồng đội được điều động đến vùng chiến sự. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 3.

Bốn ngày sau khi Đức xâm lược Liên Xô, ông Murzin bị kẻ thù làm bị thương do lưỡi lê đâm vào bụng. Đồng đội đưa ông ra khỏi trận địa nhưng không thể đưa đến bệnh viện. Vì không muốn làm chậm cuộc hành quân của đơn vị, ông bảo mọi người để mình lại gần một con đường nhỏ trong rừng. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 4.

Về sau, ông Murzin được một nông dân Latvia tìm thấy và đưa đi gặp bác sĩ để điều trị. Sau khi bình phục, ông không thể bắt kịp đơn vị nên gia nhập đội du kích biệt động “Vì Tổ quốc!” tại Ukraine vào năm 1942. Nhiệm vụ của họ là phá hoại các hoạt động và tiêu diệt lính phát xít Đức. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 5.

Trong một lần làm nhiệm vụ, ông Murzin bị thương ở đầu. Sau khi chữa trị khỏi, ông có cơ hội trở thành thành viên của Quân đoàn Turkestan với nhiệm vụ là thu thập thông tin tình báo gửi cho Liên Xô. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 6.

Đến năm 1944, Murzin trở thành chỉ huy Lữ đoàn du kích quốc tế mang tên Jan Zizka với số lượng thành viên lên đến hơn 1.000 người. Theo đó, ông tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm tiêu diệt lính Đức ở Ukraine, Moldavia, Slovakia, Moravia và Cộng hòa Séc. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 7.

Những hoạt động của ông Murzin và đồng đội khiến quân Đức quốc xã thiệt hại lớn. Theo một ghi chép, Lữ đoàn Jan Zizka do ông chỉ huy đã cho nổ tung 44 đoàn tàu của phát xít Đức. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 8.

Lực lượng của ông Murzin còn cho nổ tung 8 cây cầu đường sắt và đường cao tốc gây ảnh hưởng lớn đến nhiều chiến dịch hành quân của quân Đức. Họ cũng tiêu diệt 6.964 lính Đức và bắt sống 25.829 lính địch. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 9.

Vì vậy, Murzin trở thành kẻ thù lớn của Đức quốc xã. Thậm chí, tên tuổi của ông còn được Hitler biết đến. Trùm phát xít đưa ông Murzin vào danh sách xử tử và treo thưởng 3 triệu mark cho người bắt được người lính Liên Xô cũng như thưởng 2 triệu mark cho người tiêu diệt được ông. Ảnh: DX News

Người hùng Liên Xô nào khiến Hitler "nổi điên" muốn xử tử? - Ảnh 10.

Dù bị phát xít Đức truy lùng gắt gao nhưng ông Murzin nhiều lần trốn thoát khỏi vòng vây của quân địch. Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, ông nhận được tổng cộng 86 huân chương và huy chương. Những chhiến công của ông được Liên Xô và nhiều quốc gia ghi nhận khi đóng góp không nhỏ vào việc đánh bại phe phát xít. Ảnh: DX News

 

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem