Người làm công

  • (Dân Việt) - Với thu nhập 1,8 tỷ đồng mỗi năm từ nuôi bò sữa, anh Đào Văn Hôn, 49 tuổi, ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh đã trở thành đại gia trong vùng.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.9, TAND huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Duy, ở thị trấn Mỹ Thọ (Cao Lãnh) 6 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người".
  • (Dân Việt) - Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vừa bắt giữ vợ chồng Trần Chí Tâm (36 tuổi) và Trần Thị Ái (33 tuổi), ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc và người làm công là Nguyễn Trọng Đức để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • (Dân Việt) - Người làm công tác thanh tra có thể nói là bạn của dưới, là tai mắt của trên. Nếu làm tốt công việc thì thanh tra có thể giúp cho các cấp lãnh đạo trong công tác điều hành và giúp cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng sát thực tế hơn.
  • (Dân Việt) - Đây là vấn đề chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Ngay cả những người làm công tác tham vấn, tiếp nhận người bị buôn bán và bạo lực gia đình đều cảm thấy lúng túng và đang tìm hiểu.
  • (Dân Việt) - Một chủ mỏ thiếc tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ra lệnh cho tay chân bộ hạ đánh đập người làm công Lữ Văn Tới vì nghi ngờ anh Tới ăn trộm thiếc. Các tên côn đồ hành hung người khác công khai và ngang nhiên như không có luật pháp, chính quyền.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố Lê Hoàng Vũ Phương, Phan Hoàng Anh Kiệt, Nguyễn Quốc Long về tội cướp tài sản.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.3, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi T.Ư tổ chức hội thảo “Công tác phòng chống lao ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức”. Thông tin tại hội thảo cho biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng 19,3% bệnh nhân lao tái phát và hơn 27,3% số bệnh nhân mắc mới.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Xuân Sáu - chủ trang trại cà phê tại huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, đã vào vụ thu hoạch cà phê nhưng rất khó tìm nhân công.
  • (Dân Việt) - Gắn liền với sông nước Nam Bộ như một nét văn hóa riêng là các chợ nổi trên sông. Chợ nổi là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa với những chiếc ghe, chiếc xuồng bồng bềnh trên mặt nước.