Người Nga đang dần thờ ơ với chiến sự Ukraine?

Lê Phương (Express) Chủ nhật, ngày 08/05/2022 13:02 PM (GMT+7)
Theo những khảo sát mới, người dân Nga dường như đang mất hứng thú và hy vọng vào chiến sự ở Ukraine.
Bình luận 0
Người Nga đang dần thờ ơ với chiến sự Ukraine? - Ảnh 1.

Dữ liệu mới cho thấy người Nga đang dần thờ ơ đối với cuộc chiến ở Ukraine. (Hình ảnh: Getty)

Các báo cáo suốt hai tháng qua làm dấy lên những lo ngại ngày càng tăng trong Điện Kremlin về các kế hoạch của Tổng thống Vladimir Putin, và thiệt hại mà "hoạt động quân sự đặc biệt" gây ra cho Nga trong dài hạn. 

Theo dữ liệu thăm dò của Trung tâm Levada vào cuối tháng 4/2022, có ít người Nga chú ý đến chiến dịch quân sự hơn so với cuối tháng 3/2022.

Khoảng dưới 60% cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện của cuộc chiến, và con số này có chiều hướng giảm dần. Trong số này, 26% tuyên bố đang xem các báo cáo "rất cẩn thận" và 33%"khá cẩn thận".

Samuel Ramani, Cộng sự viên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh của Hoàng gia United Services, mô tả những kết quả này là "rất đáng lưu ý".

Ông lập luận trong một bài đăng trên Twitter: "Mặc dù các phương tiện truyền thông Nga kêu gọi tổng động viên ủng hộ cuộc chiến và liên tục cảnh báo về Thế chiến III, nhưng sự thờ ơ đối với cuộc chiến đang ngày càng gia tăng ở nước này".

Sự thờ ơ đối với chiến sự trở nên đặc biệt mạnh mẽ ở những người Nga trẻ tuổi.

Chỉ 36% những người trong độ tuổi 18-24 cho biết họ theo dõi chiến sự liên tục. Điều này hoàn toàn trái ngược với 71% người Nga lớn tuổi.

Gần một nửa (48%) những người được khảo sát tin rằng chiến sự kéo dài quá lâu.

Trước khi bắt đầu chiến dịch, Nga ban hành đạo luật cảnh báo những ai phát tán thông tin "sai sự thật" về cuộc chiến có thể phải đối mặt với án tù 15 năm. Theo Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Vyacheslav Volodin, đây là một phản ứng "rất cứng rắn" đối với những người "đưa ra tuyên bố làm mất uy tín lực lượng vũ trang Nga".

Bloomberg từng dẫn lời một số quan chức giấu tên trong nội bộ Điện Kremlin, nêu lên những quan ngại sâu sắc về tác động lâu dài của cuộc chiến, đặc biệt khi Nga bị cô lập trên trường thế giới.

Cuộc thăm dò ở Levada đã khảo sát 1.616 người từ 18 tuổi trở lên, ở cả thành thị và nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem