• Nam thanh niên ngồi xụp dưới gốc cây trong Công viên 23/9 vội nhét một vật vào người khi thấy bóng cảnh sát tiến tới. Bước nhanh, song anh này bị đưa về phường khi lực lượng chức năng tìm thấy ống tiêm còn loang máu trong túi quần.
  • Phụ nữ dân tộc Mông vốn có tiếng là hiền lành, chịu thương, chịu khó. Vì vậy, lên với xã Nậm Khắt – một xã có 100% là đồng bào Mông của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), khi nghe ông Chang Thế Sửu – Chủ tịch UBND xã thông báo, tính đến tháng 6.2014, Nậm Khắt có tới 37/67 người nghiện là phụ nữ, tôi vô cùng ngạc nhiên.
  • Loại thuốc tây gây nghiện “crystal methamphetamine,” còn gọi là “crystal meth,” chính là chất gây nghiện cực mạnh, đến nổi nó có thể đánh lừa, gây nghiện và cám dỗ nạn nhân vào cơn mê, cảm thấy mình có thể làm mọi thứ hoặc trở nên bất cứ ai mà mình muốn.
  • Quy trình cai nghiện tại Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện Thanh Đa gồm 4 bước chính là: Phục hồi hệ thống não bộ, điều trị bệnh tâm thần do sử dụng ma túy;  Gọt giũa - điều chỉnh - phục hồi nhận thức, hành vi, nhân cách;  Giải quyết các chấn thương tâm lý - mâu thuẫn nội tâm - bối cảnh rối loạn đa phương diện với cá nhân - gia đình - xã hội và Không để đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy.
  • Chóp Ply là một bản vùng cao với 100% hộ đồng bào Mông của xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Nhiều năm trước, ma tuý đã gây ra những đau thương không nhỏ trên vùng đất này.
  • Trên thế giới, mỗi năm việc lạm dụng rượu bia lại khiến 2,5 triệu người tử vong, cao hơn so với đại dịch HIV/AIDS.
  • Nhiều năm qua trên địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu), tình trạng lén lút trồng cây thuốc phiện (anh túc) vẫn thường xuyên xảy ra, trong đó hầu hết tập trung tại địa bàn xã Tà Tổng.
  • Kết luận trên được các nhà khoa học Anh đưa ra trong nghiên cứu về sức khỏe tinh thần của những người hút thuốc, đăng trên tạp chí y học British Medical Journal của Anh hôm 13.2.
  • Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa cấp số đăng ký lưu hành cho sản phẩm thuốc Methadone dùng để điều trị cai nghiện ma túy - sản phẩm thuốc cai nghiện đầu tiên do Việt Nam sản xuất, giá thành rẻ hơn 30% so với thuốc nhập ngoại.
  • Loại ma túy tiêm cực mạnh này có tên gọi là desomorphine hay krokodil (cá sấu) vì những người sử dụng loại ma túy này thường có biểu hiện da chuyển sang màu xanh đen như da cá sấu.