Người nhiễm HIV được bầu làm trưởng thôn

Thứ hai, ngày 02/01/2012 07:44 AM (GMT+7)
Anh Dương Đức Hải (47 tuổi, trú tại thôn Tam An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) là người đầu tiên ở Kon Tum công khai mình nhiễm HIV và thường xuyên tích cực đi tuyên truyền tại các trường học, các cơ sở Đoàn - Hội để giúp bạn trẻ có kiến thức phòng tránh HIV/AIDS
Bình luận 0
img
Anh Hải và các con

Anh tâm sự: “Cứ tưởng mọi người sẽ xa lánh, khinh bỉ, đã có lúc mình nghĩ sẽ buông xuôi, phó mặc cho bệnh tật. Thế nhưng được sự động viên, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, mình đã vượt qua để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Nguyễn Như Cảnh - trưởng Công an xã Sa Sơn - nói: “Anh Hải là người rất say mê, nhiệt tình, tận tâm với công việc được giao, mọi người ai cũng cảm mến”.

Ngày 1.1.2012, tại cuộc họp bầu trưởng thôn Tam An, gần 100 hộ dân đã tín nhiệm bầu anh Hải giữ chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2012-2016.

Theo Tuổi trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem