Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: Các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế.
-
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố yêu sách chủ quyền và yêu sách biển của Trung Quốc dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” là vô giá trị.
-
Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga đã "vén màn" về sự tham gia của Anh trong các cáo trạng chính trị hóa.
-
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine cho đến nay đã từ chối mọi đề xuất hòa bình hợp lý.
-
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ và NATO đang sử dụng các biện pháp tống tiền và đe dọa nhằm "duy trì sự thống trị toàn cầu".
-
Hôm 17/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn của BBC rằng Ukraine sẽ ghi nhớ tất cả những người ủng hộ lẫn những người không ủng hộ họ trong cuộc xung đột với Nga.
-
Ít nhất 10 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc đột kích của quân đội Israel vào thành phố Nablus bị chiếm đóng ở Bờ Tây.
-
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Trung Quốc đã chia sẻ suy nghĩ về “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc khủng hoảng Ukraine.
-
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết “ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa” sau khi Mỹ và Na Uy bị cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream.
-
Nga đã phải đối mặt với những chỉ trích rộng rãi, các biện pháp trừng phạt chưa từng có và mối quan hệ xấu đi với một số thành viên của cộng đồng quốc tế kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.