Thứ năm, 25/04/2024

Người Sài Gòn chi tiền triệu xếp hàng dài shopping mua quần áo, thời trang

14/10/2021 6:00 PM (GMT+7)

Những ngày qua, nhiều người Sài Gòn rủ nhau rồng rắn đi mua sắm. Tranh thủ các thương hiệu đang giảm giá và 4 tháng không được "shopping", họ chi tiền triệu để sắm quần áo, giày dép.

Liên tiếp mấy ngày qua, hai trung tâm thương mại Parkson và Vincom Đồng Khởi đối diện nhau trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1), nhộn nhịp người đến mua sắm.

Vốn thu hút giới trẻ, nay mở cửa trở lại sau 4 tháng giãn cách xã hội và đang có các chương trình khuyến mãi nên ba thương hiệu thời trang Uniqlo, Zara, H&M càng thêm có sức hút.

Người Sài Gòn chi tiền triệu mua quần áo, xếp hàng dài chờ thanh toán - Ảnh 1.

Người Sài Gòn xếp hàng cả chục mét chờ thanh toán tại một cửa hàng thời trang bên trong trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi (quận 1). Ảnh: Hồng Phúc.

Ghi nhận cho thấy, tại cửa hàng Zara, thậm chí khách còn nối đuôi nhau xếp hàng dài cả chục mét để chờ thanh toán. Giỏ quần áo của khách hàng nào cũng đầy ắp. Do phải chờ đợi lâu, cộng thêm quá nhiều quần áo, một số khách nữ xách không nổi phải để tạm dưới sàn.

Mỹ Linh (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội đến nay đã 10 ngày, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô đến trung tâm thương mại để mua sắm. Nguyên nhân là Linh muốn xem tình hình bên ngoài thế nào, khi yên tâm hơn cô mới quyết định lái xe vào trung tâm thành phố.

Người Sài Gòn chi tiền triệu mua quần áo, xếp hàng dài chờ thanh toán - Ảnh 2.

Tay xách nách mang quần áo chờ thanh toán. Ảnh: Hồng Phúc.

"Được đi trung tâm thương mại trở lại tôi háo hức lắm. Tôi mua vài cái đầm và vài cái áo để chuẩn bị cho cuối năm. Tôi mua nhiều vì lâu rồi không được đi mua sắm nhưng quan trọng hơn nữa là thương hiệu này đang giảm giá, khá phù hợp với túi tiền", Linh cười nói.

Bảng niêm yết sản phẩm đồng giá từ 199.000 đồng, 249.000 đồng, 299.000 đồng… đỏ rực bên trong khu vực của thương hiệu này. Đây cũng là các sản phẩm được giới trẻ, dân công sở ưu tiên mua nhiều nhất.

Người Sài Gòn chi tiền triệu mua quần áo, xếp hàng dài chờ thanh toán - Ảnh 3.

Được mua sắm trở lại sau giãn cách, khách hàng nào cũng gom cả giỏ quần áo. Ảnh: Hồng Phúc.

Lấy ở khu vực này một chiếc áo, khu vực khác vài cái quần và tranh thủ mua thêm cho bạn trai chiếc áo sơ mi mới, Hồng Nhi (ngụ quận Bình Tân) cho biết tổng cộng hóa đơn gần 2 triệu đồng. Dù hóa đơn đã gần 2 triệu nhưng cô cho rằng vẫn còn ít so với những khách đang cùng xếp hàng chờ thanh toán, bởi giỏ hàng của họ nhiều gấp 2-3 lần.

"Xếp hàng thanh toán xong ở đây, tôi sẽ qua trung tâm thương mại đối diện để xem tiếp có gì đẹp và hợp túi tiền không. Lâu quá rồi không được mua sắm, tính ra là mua bù 4 tháng qua", Nhi cười nói.

Người Sài Gòn chi tiền triệu mua quần áo, xếp hàng dài chờ thanh toán - Ảnh 4.

Khách hàng nam cũng tranh thủ "shopping" sau 4 tháng giãn cách. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại H&M, thương hiệu này vẫn đang tiếp tục khuyến mãi hàng đồng giá từ 100.000 đồng, 150.000 đồng, 200.000 đồng. Số lượng khách không đông bằng. Tuy nhiên, thương hiệu này mở cửa từ khá sớm, ngay khi trung tâm thương mại hoạt động lại nên thời điểm đó đã thu hút một lượng lớn khách hàng đến mua sắm.

Trở lại hoạt động muộn hơn so với các thương hiệu khác nhưng Uniqlo cũng rất hút khách. Ghi nhận cho thấy, các khu vực bên trong thương hiệu này trải dài cả ba tầng lầu đều nhộn nhịp. Tuy vậy, không gian bên trong vẫn đảm bảo giãn cách do diện tích rộng, các khu vực ngồi nghỉ ngơi cũng được dán hướng dẫn để đảm bảo ít nhất 1,5-2 mét.

Các trung tâm thương mại tại TP.HCM đều đã quay lại hoạt động từ đầu tháng 10. Các thương hiệu thời trang bên trong hầu hết đều tung khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách đã có "thẻ xanh" Covid-19 đến tham quan, mua sắm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

Sau sự cố của VNDirect, SSI nói rất tự tin với hệ thống bảo mật, đặt mục tiêu lãi 3.400 tỷ đồng

SSI khẳng định rất quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng bảo mật của hệ thống, luôn cập nhật các phương pháp tấn công mới để rà soát và thích ứng.