Người Serbia đối đầu người Serbia

Chủ nhật, ngày 13/06/2010 12:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Điều thú vị trong trận Ghana - Serbia là HLV trưởng của "những ngôi sao đen" Ghana, ông Milovan Rajevac, là một người Serbia!
Bình luận 0

Nằm cùng bảng D với Đức, cả Ghana và Serbia đều hiểu rằng trong số họ chỉ có một đội có cơ hội đi tiếp. Chính vì thế đây được coi như trận đấu quyết định với cả hai đội mặc dù chỉ là lượt đấu đầu tiên.

img
Chiến thắng sẽ đến với người Serbia đích thực. Ảnh: Getty Images

Có vẻ như nền bóng đá Ghana đang tôn sùng thứ bóng đá của người Serbia bởi đã có tới ba chiến lược gia nước này liên tiếp lên nắm quyền.

Ở World Cup 2006, Ghana đã lọt vào tới vòng 1/8. Khi đó HLV của Ghana là Djkovic, một người Serbia chính gốc. Lần này, HLV trưởng của họ cũng là một người Serbia, ông ilovan Rajevac. Rõ ràng sự ảnh hưởng tư duy bóng đá của Serbia lên những ngôi sao đen là điều không thể phủ nhận.

Trong trận ra quân đặc biệt quan trọng này, Ghana có nhiều lợi thế bởi HLV của họ hiểu quá rõ lối chơi của đối thủ. Thêm vào đó, tiếng kèn Vuvuzela cùng sự cỗ vũ của khán giả ở Lục địa đen luôn là một thứ vũ khí lợi hại của những ngôi sao đen.

Sự vắng mặt của Essien là điều đáng tiếc nhất của Ghana trong kỳ World Cup lần này. Đó là sự mất mát quá lớn khi HLV Rajevac không có ai thay thế xứng đáng và điều này đã  thể hiện quá rõ qua loạt giao hữu vừa qua.

Trong bối cảnh yếu kém về lực lượng, sẽ rất khó để Rajevac và các học trò làm nên chuyện khi đối đầu với đội tuyển Serbia.

Trái ngược với Ghana, HLV Radomir Antic Serbia đang sở hữu trong tay một dàn cầu cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến. Hàng phòng ngự với hòn đá tảng Vidic, hàng tiền vệ là sự có mặt của Stankovic và đặc biệt là trên hàng công, sự ăn ý giữa Zigic và Milan Jovanovic đang là điểm mạnh của đội bóng đông Âu.

Thắng 5/7 trận trong quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup, tính ổn định của Serbia đang được thể hiện, trong đó chiến thắng 4-2 trước Cameroon mang lại cho Serbia nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với một đội bóng châu Phi.

Có lẽ một chiến thắng của những người Serbia đích thực sẽ là kết cục của trận đấu này.

Đội hình dự kiến: 

Serbia: Stojkovic, Ivanovic, Vidic, Lukovic, Obradovic, Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic, Zigic, Pantelic. 

Ghana: Kingson, Inkoom, John Mensah, Vorsah, Pantsil, D. Boateng, K. P. Boateng, Appiah, Muntari; A. Gyan, Tagoe.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem