Người sống như vợ chồng với Phú Lê làm chứng ở phiên xử sơ thẩm

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 01/12/2020 14:54 PM (GMT+7)
Ngày 1/12, thông tin mà Dân Việt nắm được, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng (TP.Hà Nội) đã quyết định, đưa Phú Lê (tức Lê Văn Phú, trú Hà Nội) cùng đàn em ra xét xử ở vụ án gây thương tích cho người nhà Đào "Chi Lê".
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm Lê Văn Phú (SN 1980, Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Hoàng Văn Thụy (SN 1995, Trấn Yên, Yên Bái), Trần Văn Tư (SN 1995, Trấn Yên, Yên Bái) về tội "Cố ý gây thương tích".

Phiên tòa được mở vào 8h ngày 15/12/2020, do thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Trần Duy Hưng điều hành. Phiên tòa được xét xử công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng.

Trong vụ án này, Phú Lê có luật sư bào chữa là ông Đỗ Văn Hiền – Luật sư thuộc Công ty luật Đỗ Thành Nam (đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Bị cáo Thụy có luật sư Hiền và ông Dương Công Hòa – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.Hà Nội bào chữa.

Bị hại trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1951, xã Hồng Hà, Đan Phượng).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Bé (SN 1953, xã Hồng Hà).

Phú Lê hầu tòa liên quan vụ hành hung người nhà Đào "Chi Lê" - Ảnh 1.

Phú Lê và Lã Thúy Kiều

Trong vụ án này, Lã Thúy Kiều (SN 1985, Hoàng Mai), Trần Thị Đào (SN 1990, tức Đào "Chi Lê" và 1 người nữa là người làm chứng.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra đã xác định được, Phú Lê chung sống như vợ chồng với Lã Thúy Kiều ở Hoàng Mai.

Cả 2 thường xuyên livestream lôi kéo các đối tượng tụ tập, ăn uống, khoe khoang hình ảnh dẫn đến việc mâu thuẫn, chửi bới với một số đối tượng khác trên mạng xã hội.

Khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020, Lã Thúy Kiều và Đào "Chi Lê" phát sinh mâu thuẫn trong việc bán hàng online, Kiều và Đào nhiều lần quay video chửi bởi, thách thức và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Có lần Kiều đã tìm đến nơi ở của Đào ở Gia Lâm nhưng không gặp được Đào.

Khoảng 9h ngày 2/8/2020, Phú, Kiều gọi điện cho chị Đào hẹn gặp nhau tại UBND xã Dục Tú (Đông Anh, TP.Hà Nội) để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn.

Khi chị Đào đến khu vực gần UBND xã Dục Tú, không thấy vợ chồng Phú, Kiều mà thấy có rất đông các đối tượng săm trổ là đàn em của Phú, lo sợ bị đánh nên Đào không ra mặt mà bỏ về.

Tối cùng ngày, Phú cùng Kiều và nhóm đàn em trong đó có Thụy, Tư ăn uống tại khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai). Tại đây, Thụy có nói với Phú: "Anh ơi, sáng mai em xuống nhà con Đào ở Đan Phượng để tìm đánh nó, nếu không gặp con Đào thì em sẽ đánh mẹ và dì nó".

Do Thụy đã từng xuống nhà chị Đào và biết có mẹ, dì Đào ở nhà mục đích để cảnh cáo, dằn mặt Đào, tạo sức ép để Đào phải ra gặp mặt.

Phú Lê đồng ý, nói nếu gặp con Đào thì đánh nó, không thì đánh mẹ và dì nó nhưng tránh phần đầu ra, đánh vào tay chân thôi.

Do Tư ăn xong và đi về trước, Phú bảo Thụy gọi điện thoại bảo Tư đi cùng.

Khoảng 8h30 phút ngày 3/8/2020, Thụy gọi điện cho Tư và cả 2 hẹn nhau ở trường THPT Trương Định (Hai Bà Trưng) để gửi xe máy của Thụy, Thụy và Tư đề sử dụng khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo chống nắng để tránh bị phat hiện.

Tư đi xe máy màu đen không biển chở Thụy về Đan Phượng.

Trên đường đi, Tư và Thụy dừng lại cửa hàng bán sắt của chị Miền (SN 1988, Kim Chung, Hoài Đức) mua 1 đoạn ống sắt dài 80cm và tiếp tục đi đến nhà chị Đàp.

Khoảng 11h30 cùng ngày, Thụy và Tư vào đến nơi và để xe máy ở ngoài. Tư đi qua cổng vào sân hỏi bà Bé "Có phải nhà chị Đào không, cháu muốn mua con chó".

Khi bà Bé bảo "Phải", cùng lúc đó bà Nga cũng đi ra thì Thụy chạy vào cầm tuýp sắt vụt nhiều cái vào chân bà Nga, 1 cái vào đùi bà Bé và đe dọa: "Mày bảo con Đào đừng đụng đến anh chị tao không thì đừng trách tao", sau đó bỏ chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Quá trình bỏ chạy được khoảng 1km, Thụy và Tư cởi áo chống nắng, khẩu trang vứt cùng tuýp sắt bên vệ đường.

Thụy và Tư về nhà Phú ở Hoàng Mai báo là đã vụt vài cái vào ống đồng chân mẹ và dì của Đào. Lúc đánh thì đã đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, áo chống nắng và không có ai xung quanh nhìn thấy.

Hậu quả của vụ việc khiến bà Nga bị tổn hại 1% sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem