Người tài

  • (Dân Việt) - Tại hội thảo lấy ý kiến về chính sách đối với công chức có tài năng do Bộ Nội vụ tổ chức tại TP.HCM ngày 13.10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Dũng cho biết, chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân những người có tài năng là một điểm đáng chú ý của dự thảo.
  • (Dân Việt) - Chiều 8.10, ông Phạm Thành Long - Trưởng ban Kiểm tra VFF, thành viên đoàn Thanh tra của Bộ VHTTDL cho biết: Chúng tôi đã hoàn tất thanh tra ở Công ty cổ phần Thể thao SHB.Đà Nẵng và Công ty cổ phần Thể thao T&T.
  • Khi bị tấm kim loại đâm vào, người tài xế này hết sức đau đớn nhưng anh đã xử lý bình tĩnh, về số, nhấn phanh từ từ, tấp vào lề và bật đèn báo hiệu để cảnh báo các xe khác trên đường.
  • (Dân Việt) - Nước ta có một bác sở hữu tài năng đặc biệt, đó là nhìn đâu cũng thấy tiền.
  • Dân Việt - Cô ca sĩ kiêm người mẫu mang hai dòng máu Nhật – Trung, Makiyo đang đối mặt với những rắc rối do mình gây ra khi hành hung người tài xế taxi. Makiyo mang một vẻ đẹp sexy, cực bốc lửa.
  • Dân Việt - Tối 3.2, lâng lâng vì men rượu, nữ ca sĩ Đài Loan Mayiko cùng một người bạn đã hành hung tài xế taxi khiến anh này bị xuất huyết và gãy mấy chiếc xương sườn.
  • (Dân Việt) - Ông từng "nuôi" 1.000 con rồng tre dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và ông bỗng trở thành người nổi tiếng, khi năm Nhâm Thìn có hàng trăm người tìm đến mua rồng tre về chơi tết.
  • (Dân Việt) - Trong chức năng của T.Ư Hội KH phát triển nguồn nhân lực – nhân tài VN có nhắc đến “tiến cử nhân tài”. Ông Vũ Ngọc Phương – Chủ tịch T.Ư Hội khẳng định, cần có chính sách để chức năng này được thực hiện hiệu quả.
  • (Dân Việt) - Liên quan tới sự việc Đà Nẵng và Nam Định không tuyển công chức học hệ ngoài chính quy, TS Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, hai Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ cần ngồi lại để thống nhất từ đào tạo tới tuyển dụng.
  • (Dân Việt) - Tình trạng chảy máu chất xám đang báo động sự mất dần “nguyên khí quốc gia” nếu nước ta không sớm có một chiến lược hay chính sách hợp lý.