Người tị nạn
-
"Những dân thường bị mắc kẹt giữa bối cảnh chiến sự ở phía đông Ukraine tiếp diễn đang phải chịu tổn thất cao nhất trong cuộc chiến này", Giám đốc quốc gia của Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) Roberto Vila-Sexto bình luận trong thời điểm tròn 6 tháng nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine.
-
Berlin đang dành thêm 2,4 tỷ euro (2,4 tỷ USD) trong năm nay để trang trải chi phí tài chính chăm sóc cho người tị nạn Ukraine tại Đức, Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil được báo RND dẫn lời cho biết.
-
Killnet đã tiến hành một cuộc tấn công mạng lớn vào chính phủ Ba Lan, đánh sập một số trang web của chính phủ.
-
Sau khi vượt qua biên giới Mỹ từ Mexico, nhóm người di cư phải ngồi yên trong những container để đi sâu vào nội địa nhằm tránh bị phát hiện, với nhiều nguy cơ bị tài xế bỏ mặc.
-
Trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, cuộc sống của Olena Avramenko diễn ra yên bình với công việc mà bà yêu thích nhất, đó là nuôi ốc sên.
-
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng chỉ trích cách các nước châu Âu xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn Ukraine.
-
Phó thủ tướng Ba Lan Jacek Sasin tuyên bố quỹ của Liên Hợp Quốc dành cho việc tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột với Nga nên được đặt tại nước này.
-
"Giải phóng" vùng Donbass là "ưu tiên vô điều kiện" đối với Moscow, trong khi các lãnh thổ Ukraine khác nên tự quyết định tương lai của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 29/5.
-
Hôm 19/5, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
-
Belarus có thể được miễn các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc vận chuyển ngũ cốc cho Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết.