Người trồng mía
-
ĐHĐCĐ Mía Đường Sơn La đã thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho niên độ 2022 - 2023 từ 100% lên 150%, trong bối cảnh công ty ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục nhờ giá đường lập đỉnh 12 năm.
-
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ nghiên cứu xem xét kiến nghị, bảo đảm nguồn cung đường cho thị trường trong nước, hài hòa lợi ích của người trồng mía, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
-
Ngót 5 năm qua, người trồng cây mía đường gặp không ít khó khăn, đầu tư cho cây mía không đem lại hiệu quả cao nên nhiều nông dân Khánh Hòa không còn mặn mà. Niên vụ này đã khác, nhiều nông dân phấn khởi vì mía được mùa, được giá.
-
Mía Tân Lạc, nhãn Kim Bôi, chè sông Bôi... là những sản phẩm đã làm rạng danh đất Mường (Hòa Bình). Đây là những mặt hàng nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được xuất khẩu thành công sang châu Âu.
-
Thông tin từ người trồng mía trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), từ đầu vụ thu hoạch mía chục (mía dùng làm nước giải khát) đến nay, bà con rất phấn khởi vì thu được nguồn lợi nhuận hấp dẫn do giá mía ở mức cao kỷ lục.
-
Hiện tại giá mía bán chục tăng mạnh, đang ở mức hơn 2.200 đồng/kg, khiến người trồng mía chục ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vô cùng phấn khởi.
-
Những ngày qua, vùng trồng mía trọng điểm ở thị xã Ninh Hòa như: Ninh Xuân, Ninh Tây, Ninh Sim, nông dân rất phấn khởi, bởi giá mía được công ty thu mua cao nhất trong vài năm trở lại đây.
-
Một vấn đề rất nhức nhối, tồn tại từ rất lâu trong nội bộ ngành mía đường là người trồng mía ngày càng mất lòng tin vào nhà máy đường. Vấn đề này không được giải quyết sớm thì ngành mía đường còn gặp rất nhiều khó khăn.
-
Người trồng mía không được quyền quyết định về chất lượng mía là nhận định đáng buồn được đưa ra tại hội thảo Hướng tới phát triển bền vững mía đường Việt Nam do Tổ chức Forest Trends phối hợp tổ chức ngày 21/1.
-
Bước vào vụ thu hoạch 2021-2022, người trồng mía tỉnh Tây Ninh vẫn canh cánh nỗi lo thiệt hại do cháy mía.