Bình Minh Sài Gòn chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Nam Sudan
Sự xuất hiện của tiền đạo Atem Dor Jok cho thấy, Bình Minh Sài Gòn đang từng bước làm mới lực lượng sau khi chuyển giao từ Đồng Tháp FC.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một trong những vật dụng chống nắng phổ biến nhất thời xưa là mũ rộng vành. Các tài liệu cổ ghi nhận một loại mũ che nắng đan bằng mây hoặc vật liệu thực vật, được cả nam và nữ sử dụng. Trong tác phẩm Cổ kim chú, học giả Thôi Báo thời Tây Tấn cho biết loại mũ này khá phổ biến. Đến thời Tống, học giả Ngô Xử Hậu cũng ghi lại việc giới sĩ phu thường mang theo những chiếc mũ đan rộng vành khi ra ngoài.
Đến thời Đường, cách che nắng trở nên cầu kỳ hơn với loại mũ rộng vành có rèm vải buông xuống xung quanh mặt và vai. Kiểu mũ này phát triển từ một dạng mũ có khăn che rất dài, đôi khi phủ xuống gần toàn bộ cơ thể. Về sau, khi phong cách ăn mặc thay đổi, phần rèm được rút ngắn, chủ yếu che đầu, mặt và vai. Loại mũ có rèm này từng khá phổ biến với phụ nữ thuộc tầng lớp trên khi đi ra ngoài.

Trong một số tác phẩm nghệ thuật, loại mũ đó còn gắn với hình ảnh Vương Chiêu Quân, một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại. Tuy nhiên, Vương Chiêu Quân sống trước thời Đường nhiều thế kỷ, nên hình ảnh bà đội loại mũ này chủ yếu phản ánh cách thể hiện của các họa sĩ đời sau, không có nghĩa kiểu mũ ấy đã phổ biến vào thời của bà.
Đến thời Minh, sử liệu còn nhắc đến một loại vật dụng được gọi đơn giản là “mũ lớn che nắng”. Bộ bách khoa thư bằng tranh Tam tài đồ hội kể rằng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương có lần đến thăm Quốc Tử Giám. Khi thấy các học sinh phải đứng dưới trời nắng chờ mình và đổ nhiều mồ hôi, nhà vua ra lệnh phát cho mỗi người một chiếc mũ che nắng. Theo ghi chép này, kiểu mũ sau đó trở nên phổ biến trong giới học giả.
Người Trung Quốc thời xưa còn có một vật dụng khá đặc biệt: hộp đựng sách đeo trên lưng nhưng phía trên được gắn thêm một mái che. Đây là đồ dùng thường thấy ở những học giả hoặc người phải đi bộ đường dài. Phần hộp phía sau dùng để đựng sách, quần áo và các vật dụng cần thiết, còn mái phía trên nhô ra để che đầu và phần thân trên.

Thiết kế này giúp người đi đường tránh ánh nắng trực tiếp, đồng thời có thể che mưa. Một số loại còn cho phép treo đèn phía dưới mái, nhờ đó người sử dụng có thể soi đường khi di chuyển vào ban đêm. Có thể xem đây là một dạng hành lý đa chức năng khá độc đáo của người xưa: vừa mang đồ đạc, vừa tạo bóng râm, vừa có thể dùng như một chiếc ô cố định trên lưng.
Ở tầng lớp hoàng gia, vật dụng che nắng còn mang ý nghĩa nghi lễ. Khi hoàng đế hoặc các quan chức cấp cao di chuyển, người hầu thường mang theo những chiếc tán lớn che phía trên xe hoặc đầu của người được phục vụ. Loại tán dành cho hoàng đế thường được gọi là hoa cái.
Về công dụng thực tế, hoa cái giúp che ánh nắng. Nhưng trong lễ nghi cung đình, nó còn biểu thị địa vị đặc biệt của người được che. Hoàng đế được coi là người đứng ở vị trí cao nhất trong trật tự chính trị, vì vậy chiếc tán trở thành một phần trong nghi thức thể hiện quyền lực hoàng gia.

Trong Cổ kim chú có ghi lại một truyền thuyết về nguồn gốc của loại tán này. Chuyện kể rằng khi Hoàng Đế - nhân vật tổ tiên huyền thoại của người Trung Hoa, giao chiến với Xi Vưu, phía trên đầu ông xuất hiện những đám mây nhiều màu sắc. Sau đó, người ta làm một chiếc tán mô phỏng hình dáng của những đám mây ấy.
Về sau, tán không chỉ dành riêng cho hoàng đế. Ở một số thời kỳ, khi một vị quan địa phương được dân chúng yêu mến sắp rời nhiệm sở, người dân có thể tặng ông một chiếc ô hoặc tán có nhiều dải vải treo xuống, trên đó ghi tên người tặng hoặc những lời chúc. Vật này thường được gọi là “ô của muôn dân”, thể hiện sự kính trọng đối với vị quan.
Người Trung Quốc cổ đại không chỉ tìm cách che cơ thể khi đi ra ngoài mà còn thiết kế nhà cửa để giảm tác động của nắng nóng. Một đặc điểm dễ nhận thấy trong nhiều công trình kiến trúc truyền thống Trung Quốc là mái hiên nhô rộng ra ngoài tường. Phần mái này tạo bóng râm, giúp giảm lượng ánh nắng chiếu trực tiếp vào cửa và các phòng bên trong.
Độ vươn của mái hiên còn giúp bảo vệ cửa, cửa sổ và tường nhà khỏi mưa. Đây là lý do kiểu mái rộng xuất hiện phổ biến trong nhiều công trình cổ của Trung Quốc.

Cửa sổ cũng được thiết kế theo nhiều kiểu khác nhau. Đặc biệt vào thời Minh và Thanh, có loại cửa sổ có thể chống lên bằng thanh gỗ. Khi mở, phần cánh cửa nghiêng ra phía ngoài, tạo thành một mái che nhỏ ngay trước ô cửa. Nhờ vậy, ánh sáng vẫn có thể đi vào phòng nhưng nắng gay gắt không chiếu trực tiếp vào bên trong.
Trước khi kính được sử dụng rộng rãi, nhiều cửa sổ Trung Quốc được che bằng giấy, lụa hoặc vật liệu có khả năng cho ánh sáng xuyên qua, kết hợp với khung gỗ. Đến thời Minh - Thanh, hình thức và hoa văn trang trí cửa sổ trở nên đặc biệt phong phú.
Trong hoàng cung, các biện pháp tránh nóng được thực hiện quy mô và cầu kỳ hơn. Các nghiên cứu về Tử Cấm Thành cho thấy phần mái của nhiều cung điện được xây khá dày. Khi trùng tu điện Thái Hòa năm 2006, các chuyên gia ghi nhận dưới lớp ngói lưu ly có nhiều lớp vật liệu tạo thành một lớp mái dày khoảng 30 cm. Lớp vật liệu dày này góp phần làm chậm quá trình truyền nhiệt từ bên ngoài xuống không gian bên trong.
Hệ thống vì kèo gỗ của cung điện cũng tạo ra khoảng không giữa mái và phòng ở. Khoảng không khí này khiến nhiệt bên ngoài không truyền trực tiếp xuống gian phòng phía dưới. Khi mùa hè đến, Nội vụ phủ nhà Thanh còn cho dựng những mái che mùa hè trong sân của hậu cung. Chúng thường được làm từ thân cây, tre, gỗ và chiếu lau.
Những mái che này có thể phủ một phần hoặc gần toàn bộ sân. Chúng giúp ngăn ánh nắng trực tiếp nhưng vẫn được bố trí các khoảng hở để lấy sáng và thông gió. Đây là biện pháp làm mát hoàn toàn dựa trên bóng râm và luồng không khí tự nhiên.
Một trong những cách giải nhiệt đáng chú ý nhất trong Tử Cấm Thành là tích trữ băng từ mùa đông để dùng vào mùa hè. Theo các tài liệu nghiên cứu, Tử Cấm Thành từng có 5 kho băng với tổng khả năng chứa gần 30.000 khối băng.
Sau Đông chí, khi nhiệt độ xuống thấp, người ta khai thác băng từ hào nước quanh hoàng cung hoặc các hồ ở khu vực Bắc Hải, Trung Hải và Nam Hải. Băng được cắt thành những khối có kích thước tương đối đồng đều rồi vận chuyển vào kho.
Các kho băng được thiết kế đặc biệt để giữ lạnh. Tường rất dày, cửa nhỏ và phần lớn không có cửa sổ. Một số kho nằm một phần dưới mặt đất để hạn chế nhiệt từ bên ngoài.
Bốn kho băng còn lại gần Long Tông Môn trong Tử Cấm Thành có thể chứa hơn 5.000 khối băng mỗi kho. Băng được giữ suốt mùa đông và mùa xuân. Đến mùa hè, người ta mới mở kho lấy ra để phục vụ hoàng cung. Băng không chỉ dùng để làm mát phòng mà còn phục vụ việc bảo quản thức ăn, làm lạnh trái cây, đồ uống và các thực phẩm dùng trong cung đình.
Trong phòng, băng có thể được đặt vào những thùng chứa chuyên dụng. Một số thùng có lớp kim loại bên trong để giữ lạnh tốt hơn. Khi băng tan, nhiệt lượng trong phòng bị hấp thụ, giúp khu vực xung quanh mát hơn.
Ngoài các biện pháp làm mát trong cung, hoàng đế nhà Thanh còn có một lựa chọn khác: rời Bắc Kinh vào mùa hè. Nổi tiếng nhất là Sơn trang Thừa Đức ở tỉnh Hà Bắc, được xây dựng từ đầu thế kỷ XVIII và tiếp tục hoàn thiện trong nhiều thập niên.
Đây là một quần thể rộng lớn gồm cung điện, hồ nước, vườn cây, đồng cỏ, rừng và nhiều công trình tôn giáo. Các hoàng đế nhà Thanh, đặc biệt là Khang Hy và Càn Long, thường đến đây vào mùa hè và mùa thu.
Tuy nhiên, Sơn trang Thừa Đức không đơn thuần là nơi nghỉ dưỡng tránh nóng. Trong thời gian ở đây, hoàng đế vẫn xử lý công việc triều chính, quân sự, tiếp các thủ lĩnh dân tộc và sứ thần. Vì vậy, có thể coi Thừa Đức vừa là hành cung mùa hè, vừa là một trung tâm chính trị quan trọng của triều Thanh trong một số thời điểm.
Dương Tú Thanh trong tay có binh, có quyền, lại nắm giữ “lá bài” lớn nhất là danh nghĩa “Thiên Phụ hạ phàm”. Thế nhưng khi Vi Tham Huy tiến vào thành, ông ta gần như không kịp chống trả và nhanh chóng chết dưới lưỡi đao của chính người mình.
Sự xuất hiện của tiền đạo Atem Dor Jok cho thấy, Bình Minh Sài Gòn đang từng bước làm mới lực lượng sau khi chuyển giao từ Đồng Tháp FC.
Hàng nghìn bao tro bay đang được tập kết, lưu giữ trong khuôn viên Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Đại diện nhà máy cho biết, khối lượng tồn lưu hiện khoảng 85.000 tấn do chưa bố trí được điểm chôn lấp, đặt ra yêu cầu sớm có phương án xử lý bảo đảm an toàn môi trường.
Hàng loạt công trình quy mô lớn bên Hồ Gươm được nghiên cứu hạ giải để bảo tồn, tái thiết khu vực, trong đó có trụ sở HĐND, UBND thành phố, một số hạng mục của Bưu điện Hà Nội...
Nông dân tỉnh Cà Mau đang bước vào giai đoạn thu hoạch hơn 93.500 ha vụ lúa hè thu, song giá lúa trên thị trường đang được thương lái điều chỉnh theo xu hướng giảm từ 800 - 1.300 đồng/kg, khiến nhà nông vừa lo thu hoạch lúa, vừa lo thua lỗ.
TP.HCM đang thực hiện kế hoạch xây dựng kênh huy động nguồn lực mới cho hạ tầng đô thị thông qua thị trường vốn. Kế hoạch gồm phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).
Chiều 9/9, tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ tuyệt đối 100% đại biểu có mặt đồng ý.
Chiều nay (9/9), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cùng Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10.
21 hộ dân tại phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) chính thức nhận tiền đền bù dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng; công an hỗ trợ đưa tiền về nhà hoặc đến ngân hàng gửi an toàn.
Ngày 9/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 của UBND TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng yêu cầu nhanh chóng tháo gỡ các “điểm nghẽn”, xử lý 648 dự án chưa phát sinh giải ngân.
Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) tại TP.HCM không dừng lại ở hạ tầng hay mật độ xây dựng. Mỗi nhà ga Metro cần trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa, có bản sắc riêng và gắn kết chặt chẽ với đời sống người dân.
Công an phường Bình Thạnh đã mời, làm việc với 2 tài xế xe công nghệ xô xát, đánh nhau gây náo loạn tại khu vực bến xe Miền Đông cũ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa cập nhật bản tin mới nhất về không khí lạnh và vùng áp thấp trên biển Đông.
Dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không còn chi tiền cho Ukraine, song Washington vẫn duy trì nhiều kênh viện trợ, với tổng mức hỗ trợ được ước tính khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.
Lực lượng chức năng kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, phát hiện tại 1 phòng VIP có một số người nam, nữ không mặc đầy đủ quần áo, đang nhảy múa trong phòng hát, có biểu hiện khiêu dâm.
Ngày 9/9 (nhằm ngày 28/7 Âm lịch), nhân kỷ niệm 234 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2026), Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Khu di tích An Khê Trường, phường An Khê.
Một cặp vợ chồng già ở Trung Quốc báo cảnh sát sau khi phát hiện cháu gái lấy 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.000 USD) và một chiếc vòng vàng trong nhà, khiến sự việc gây tranh luận trên mạng xã hội.
Cường Đô La gây chú ý khi gặp vợ cũ Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý trong buổi họp phụ huynh cho con trai. Đàm Thu Trang dù không xuất hiện trực tiếp nhưng cũng được khen ngợi vì sự bao dung.
Trong hệ sinh thái của TikTok, dự án Swift Logistics với vốn đầu tư 980 triệu USD vừa được cấp phép ở TP.HCM với thời hạn hoạt động 50 năm.
CNN, dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình và quan chức Mỹ, đưa tin những thiệt hại đáng kể mà các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 (True Promise 4) đã khiến giới chức quân sự và CIA Mỹ cân nhắc giảm quân số cũng như tái thiết một số cơ sở bị hư hại.
Nhóm cổ phiếu công nghệ ngược dòng thị trường khi tăng 0,99%, với hơn 341 tỷ đồng dòng tiền chảy vào các mã tăng giá.
Sau sự cố nhiều học sinh Hà Nội phải chờ đến hơn 12h30 mới được ăn trưa, Sở GDĐT yêu cầu rà soát toàn diện tổ chức bán trú, từ bếp ăn đến khâu vận chuyển.
Từ thông tin người dân, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng tìm thấy ngôi mộ liệt sĩ cùng nhiều di vật như thắt lưng, đầu bút máy, Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ nằm trong túi tăng ni lon.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ đúng chuyên môn, năng lực; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, việc liên ngành và những điểm nghẽn kéo dài.
Với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt – Công nghiệp chuyển mình – Bứt phá vươn xa”, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) khai mạc sáng 9/9, quy tụ hơn 2.000 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tham dự.
Mới đây, Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà cùng xuất hiện tại một sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Năm 197, giữa lúc nhà Đông Hán suy yếu và chư hầu cát cứ khắp nơi, Viên Thuật bất ngờ xưng đế tại Thọ Xuân.
Nhà đa năng kiến trúc Omega Hub lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt Nam, kết hợp các đường nét hiện đại.
Khatoco Khánh Hòa vừa đón 2 gương mặt được đánh giá cao về mặt kinh nghiệm, đó là Nguyễn Hữu Khôi và Phạm Trùm Tỉnh. Nguyễn Hữu Khôi từng sang Hàn Quốc thi đấu, còn Phạm Trùm Tỉnh từng nhận được lời khen từ huyền thoại Barcelona - Frank Rijkaard.
“Em sẽ lựa chọn chuyên ngành dựa trên một số tiêu chí. Thứ nhất là ngành đó phải phù hợp với sở thích, sự yêu thích và đam mê cá nhân. Thứ hai là em sẽ cân nhắc đến tiềm năng phát triển của ngành trong tương lai, cũng như cơ hội việc làm sau này”, Thủ khoa Bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Đức Anh Quân chia sẻ.
Nghị sĩ Ukraine Anna Skorokhod tuyên bố rằng các điều khoản hòa bình mà phái viên của Trump mang đến Kiev đã trở nên tồi tệ hơn.