Người Việt ở Mỹ

  • Năm nay, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 60 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/11. Trong lúc nước Mỹ xôn xao với đợt bầu cử sơ bộ vào Siêu thứ Ba 5/3 vừa qua, nhiều người Việt tại đây cũng hướng theo cuộc thảo luận đầy hứng thú, đặc biệt là các du học sinh.
  • Giữa thời khắc Tết đến xuân về, chị Phan Tiểu Vân chia sẻ, dù đã sống ở Mỹ hàng chục năm, chị vẫn không thể nào quên được không khí náo nức, bồi hồi mỗi khi Tết đến còn chị Tam Doan cho biết, Tết Rồng 2024 là một năm đặc biệt với gia đình chị.
  • Sự kỳ diệu của món phở và các món ăn Việt Nam khác tại nhà hàng Phở Hà Nội ở San Jose, California, Mỹ bắt đầu từ thứ nước dùng được đun nấu từ xương bò trong một chiếc nồi hầm tâm huyết của vợ chồng ông bà chủ Huyền "Helen" và Harry Nguyễn.
  • Sau nhiều năm lên kế hoạch và nhiều tháng trì hoãn, trung tâm dịch vụ dành riêng cho cộng đồng người Việt sống ở San Jose, California, Mỹ đã mở phòng khám bệnh sử dụng tiếng Việt để giúp giải quyết khoảng cách ngôn ngữ về chăm sóc sức khỏe giữa những người dân không được phục vụ ở South Bay.
  • Thuy Tran, một phụ nữ gốc Việt là chủ sở hữu của Rose City Vision Care, đã đánh bại nhà tư vấn Catherine Thomasson trong cuộc họp sơ bộ của đảng Dân chủ Mỹ để đại diện cho Quận 45 ở Đông Bắc Portland.
  • Wendell Brock – nhà văn về văn hóa và ẩm thực từng đoạt Giải thưởng James Beard đã dành thời gian đến tận nhà hàng của chàng trai gốc Việt ở Gwinnett để có thể khám phá món cơm gà của Việt Nam, món ăn gây hấp dẫn bất cứ du khách nào khi thưởng thức nó.
  • John Huỳnh, một người gốc Việt sinh ra ở bang Pennsylvania , bị đâm chết sau khi dừng lại nói chuyện với một người hàng xóm tại một khu ngoại ô thành phố Seattle, cảnh sát bang Washington cho biết.
  • Một nhà hàng Việt Nam ở Chicago, Mỹ, vừa bị buộc phải hoàn trả gần 700.000 USD cho nhân viên sau khi bị phát hiện vi phạm quy định về mức lương tối thiểu và giờ làm thêm.
  • Một người đàn ông gốc Việt vừa bị cảnh sát bắn trúng vị trí trên bụng và qua đời tại chỗ. Vụ việc xảy ra ngày 2/12 tại thành phố El Monte, Mỹ.
  • Sư thầy trụ trì tại một ngôi chùa khá lớn tại miền trung của tiểu bang Arkansas, Mỹ đã bị cảnh sát bắt mới đây. Thầy đã được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh.