• (Dân Việt) - Nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu trải dài qua địa phận các tỉnh, thành Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang... đang ngày một cạn kiệt bởi vấn nạn “cào tặc” hoành hành.
  • (Dân Việt) - Sáng 14.5, tại bờ biển xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, ngư dân đã phát hiện một con cá voi lớn bị mắc cạn.
  • (Dân Việt) - Theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, tính từ đầu năm đến nay, ngư dân của tỉnh đã khai thác trên 23.400 tấn hải sản các loại.
  • Dân Việt - Ngày 27.4, Sở NNPTNT Phú Yên tổ chức thả 12.500 con cá giống (gần 60 kg) tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc 2 huyện Sông Hinh và Sơn Hòa, Phú Yên).
  • (Dân Việt) - Theo tin từ Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình, được tài trợ từ nguồn vốn ODA của Pháp, tỉnh sẽ lắp đặt máy định vị vệ tinh cho 90 tàu cá có công suất 90CV trở lên.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.4, tại Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu hải sản (Bộ NNPTNT) phối hợp với Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng mô hình dịch vụ hậu cần cho nghề khai thác hải sản xa bờ ở vùng biển miền Trung”.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.4, Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với huyện Sơn Hà thả 40kg cá bống tượng, 7.000 con cá thát lát, 7.000 con cá lăng nha, 8.000 con cá chép tại đập dâng Nước Lát thuộc địa bàn xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà.
  • (Dân Việt) - Hai năm trở lại đây, từ tập quán đánh bắt gần bờ, nhiều ngư dân ở Thừa Thiên - Huế đã tiến ra vùng biển Hoàng Sa để làm giàu và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
  • (Dân Việt) - Đó là quan điểm của ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT). Ông cho biết:
  • (Dân Việt) - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bến Tre đang triển khai lắp đặt 100 thiết bị kết nối vệ tinh cho tàu đánh bắt xa bờ.