Nguồn sống

  • (Dân Việt) - Hồ Noong được mệnh danh là “thiên đường” của miền đá núi Hà Giang từ khi nào chẳng ai nhớ, chỉ biết, ở nơi đó nghìn đời qua vẫn mang theo một cuộc sống vơi đầy theo mực nước sâu, cạn của hồ.
  • Dân Việt - Theo thông tin từ Bệnh viện chợ Rẫy, TP HCM ngày 3.2, ông Lâm Văn Tào, 46 tuổi, chủ nhà nghỉ Lâm Tào (huyện Long Thành, Đồng Nai) vừa tử vong vì vết bỏng quá nặng.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.11, thông tin từ Công an huyện Bắc Trà My, cơ quan này vừa phát hiện và thu giữ khoảng 500 kg hóa chất xyanua (chưa xác định đối tượng sở hữu) được cất giấu trong rừng tại thôn Mậu Long, xã Trà Sơn của huyện này.
  • (Dân Việt) - Theo ghi nhận của NTNN, cuối tháng 10.2011, ở thượng nguồn sông Hương, mỗi ngày có hàng trăm thuyền hút cát sạn hoạt động suốt ngày đêm.
  • Khoảng 9h ngày 20.10, vợ chồng cụ Hà Văn Thìn (75 tuổi) và vợ là Lê Thị Nguyệt (72 tuổi) ngụ xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế chèo thuyền đi bủa lưới ở hạ nguồn sông Ô Lâu.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, tính đến thời điểm này lũ tại miền Trung, Tây Nguyên đã làm 4 người thiệt mạng (tăng 2 người).
  • (Dân Việt) - Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng, tổn thất kinh tế nhiều nhất do nằm cuối nguồn sông Mekong nếu 12 dự án thủy điện trên dòng chính được triển khai.
  • (Dân Việt) - Về thiệt hại do lũ ĐBSCL, đến ngày 29.9 đã có trên 4.000ha lúa vụ 3 của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp bị ngập. Riêng tại An Giang đã có 1 người chết, 2.032 nhà bị ngập, 379 hộ bị sạt lở.
  • Dân Việt - Hôm nay (29.9), Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn 1752 yêu cầu các Bộ, ngành, cùng 8 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL gồm: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang triển khai ngay các biện pháp ứng phó với tình hình lũ lụt đang xảy ra nghiêm trọng.
  • Dân Việt - Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh và ở mức cao vượt báo động 3 đang de dọa nhiều tuyến đê bao và hàng ngàn ha lúa vụ 3 có nguy cơ mất trắng.