Ngưỡng mộ những 9X Việt học giỏi, đa tài nổi danh ở trời Tây

Thứ năm, ngày 09/10/2014 08:41 AM (GMT+7)
Học giỏi, đa tài, nhiệt huyết với cộng đồng, những chàng trai cô gái 9X như Trần Hà Dương, Lê Ngọc Tường Vân, Trần Việt Hùng, Ngô Thu Monika Thủy khiến bạn bè ngưỡng mộ 
Bình luận 0
Lê Ngọc Tường Vân - 4 lần được Tổng thống Mỹ trao bằng khen

Lê Ngọc Tường Vân, bắt đầu sang Mỹ du học từ năm lớp 6. Thời gian đầu gặp khó khăn với môi trường mới nhưng ngay cuối năm học đầu tiên, Vân đã được trường cấp hai Kernan Middle tặng danh hiệu "Học sinh toàn diện" của trường. Lên cấp ba, Tường Vân tiếp tục được nhận 3 bằng khen của Tổng thống Mỹ Barack Obama và thống đốc bang Florida về thành tích học tập.

Bên cạnh việc học tập, Tường Vân thường xuyên tham gia và điều hành nhiều tổ chức tình nguyện. Cô nàng cùng bạn bè làm bánh, bán quà lưu niệm handmade lấy tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, dạy học cho các học viên người nước ngoài ở trường…Vân từng được tuyên dương là một trong những tình nguyện viên ưu tú của tổ chức HandsOn Jacksonville. Đặc biệt năm lớp 12, nữ sinh Việt này còn được nhận huân chương của Tổng thống Mỹ Obama về thành tích hoạt động từ thiện.

img

Lê Ngọc Tường Vân


Tốt nghiệp cấp 3 loại ưu, Tường Vân lên kế hoạch “săn” học bổng tại 7 trường đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Stanford và cô gái sinh năm 1995 này đã giành được cả 7 suất học bổng. Sau khi đắn đo và suy nghĩ, Vân đã quyết định theo học ngành kinh tế của trường đại học danh tiếng nhất thế giới, đại học Harvard.

Nói về bí quyết học tập, Tường Vân cho rằng chính sự kiên trì và quyết tâm đã giúp cô nàng có thành công như hiện tại. “Điều gì cũng có thể đạt được nếu các bạn lạc quan và quyết tâm thực hiện các mục tiêu mình đã đề ra. Việc đơn giản nhất là bắt đầu mỗi ngày với một danh sách liệt kê một số mục tiêu nhỏ của bạn trong ngày và hãy cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhỏ này. Những điều này, trong thời gian dài, sẽ đem đến cho các bạn nhiều thành công trong cuộc sống và nhiều điều bất ngờ thú vị”.

Nói về dự định tương lai, cô nàng chia sẻ: “Hiện tại, em cũng chưa xác định cụ thể mình sẽ theo nghề nghiệp nào trong tương lai, nhưng trước mắt em cố gắng học thật tốt, có cơ hội đi tới các nước khác nhau được giao lưu, học hỏi với nhiều bạn bè thế giới. Cho dù em chọn nghề nào đi nữa, mục tiêu của em trong tương lai sau này cũng sẽ là thành lập được một tổ chức từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ ở Việt Nam và các nước khác nhau”.

Trần Việt Hùng –  Tổng biên tập báo ở trường đại học Mỹ

Kết thúc phổ thông, Trần Việt Hùng (sinh 1993), cựu học sinh chuyên Anh, trường chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM) nhận được 12 sự chấp nhận từ các trường đại học Mỹ mà Hùng gửi hồ sơ. Cuối cùng, Hùng chọn ĐH Denison.

Vừa bước chân vào ngôi trường Denison, Hùng năng động tham gia ngay vào êkíp làm báo của trường với vị trí phóng viên ảnh và dàn trang cho báo Denisonian Weekly. Với sự kỹ tính và khắt khe với công việc, những lỗi trình bày của báo đã giảm đi trông thấy từ ngày Hùng tham gia. Do vậy, Hùng đã “ghi điểm” trong mắt ban lãnh đạo báo. Tháng 12.2012, trong đợt bầu lại lãnh đạo, Hùng được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng biên tập. Hùng trở thành sinh viên quốc tế đầu tiên được bầu vào vị trí cao nhất của tờ báo trường.

img

Trần Việt Hùng


Denisonian Weekly chỉ là một tờ báo của trường nhưng quy trình sản xuất như một cơ quan báo chí. Sinh viên trong trường đảm nhiệm các vị trí như một tòa soạn báo thực thụ còn ban lãnh đạo thì được tổng biên tập một tờ báo lớn ở bang Ohio hướng dẫn về chuyên môn.

Denisonian Weekly phản ánh toàn bộ đời sống của sinh viên trường Đại học Denison với tôn chỉ mục đích “Về sinh viên và vì sinh viên”. Văn phòng làm việc của tờ báo ở trong trường với gần 10 máy tính. Đội ngũ sinh viên phụ trách Denisonian Weekly luôn phải làm việc bận rộn để đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng tin bài cho mỗi số báo. Vì vậy, những người có năng lực thật sự mới làm việc được lâu dài cho tờ báo này.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hùng trong quá trình làm báo đó là những… tai nạn nghề nghiệp. Hùng kể: “Lần tệ hại nhất là rơi vào dịp kiểm tra cuối kỳ. Ai cũng mệt và ít thời gian nên đã sửa sót và bỏ qua một số thông tin nhạy cảm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử trong trường. Thông tin này sai sự thật, ảnh hưởng tới danh tiếng của chị Chủ tịch hội sinh viên vừa từ nhiệm. Ngay sau đó nhóm đã phải gửi thư xin lỗi đến chị với tư cách báo và tư cách cá nhân. Đồng thời phải đính chính thông tin với toàn trường. Bản thân Hùng cũng đã gửi thư xin lỗi tới nhiều thầy cô liên quan”.

Sau khi tốt nghiệp, Hùng muốn có kinh nghiệm làm việc tại môi trường quy củ và chuyên nghiệp của Mỹ. Sau đó sẽ quay trở lại Việt Nam, ấp ủ dự định lập một công ty riêng.

Ngô Thu Monika Thủy – Cô gái Việt tài năng nổi danh ở Ba Lan

Ngô Thu Monika Thủy được sinh ra và lớn lên ở Ba Lan, trong một gia đình thuần Việt (có bố và mẹ là người Nam Định và Hà Nội). Mặc dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng Thủy vẫn được giáo dục và duy trì những nét truyền thống và văn hóa của Việt Nam, đặc biệt Thủy nói tiếng Việt rất tốt.

img

Monika Thủy đăng quang Á hậu thứ nhất trong cuộc thi Người đẹp thanh lịch 2012 ở Ba Lan


Ngay từ nhỏ, cô bạn sinh năm 1994 này đã luôn là niềm tự hào của gia đình và cộng đồng người Việt tại Ba Lan với thành tích học tập và họat động văn hóa – thể thao dày cộp. Tờ báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan đã từng viết về Thủy như một học sinh Việt Nam tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc ở Ba Lan.

Ở cấp học trung học đại cương và trung học hướng nghiệp, Thủy đã 7 năm liên tiếp nhận được phần thưởng “Attainment award” cho học sinh xuất sắc trong học tập. Cô nàng cũng là chủ nhân của phần thưởng Science Award” và “Mathematics Award” của khoá học do nhà trường trao tặng.

Bên cạnh thành tích học tập, bộ sưu tập những giải thưởng về văn hóa – thể thao của cô gái xinh đẹp này cũng làm mọi người phải nể phục. Trong các cuộc thi hội họa, Thủy từng đạt giải nhất của khóa học, giải nhì của trường; 2 năm liền là nữ đương kim vô địch môn cờ môn cờ vua của nhà trường. Monika Thủy là thành viên trong đội bóng đá nữ, bống rổ nữ và bóng chuyền nữ của nhà trường tham gia các giải đấu ở Ba Lan và Châu Âu, đội của Thủy thường xuyên được đoạt giải.

img

Thành tích học tập của Thủy


Hiện nay Monika Thủy đang học năm thứ nhất tại trường đại học Y - Brighton & Sussex Medical School (Vương quốc Anh), Monika Thủy có ước mơ sau khi tốt nghiệp trường y được tham gia làm từ thiện ở tổ chức Bác sĩ không biên giới và về Việt Nam đóng góp cho quê hương như mở một phòng khám, trạm xá hay bệnh viện để khám chữa bệnh cho người nghèo…

Khi được hỏi “Em có muốn nhắn gửi gì đến các bạn trẻ Việt Nam?”, cô gái xinh đẹp này trả lời bằng tiếng Việt “Em nghĩ rằng trên cuộc đời này, không có cái gì là không làm được cả. Con người ai cũng đều giống nhau, nhưng chỉ có những người quyết đoán, có mục đích và niềm đam mê lớn trong cuộc sống thì sẽ nổi bật và thành công hơn”.

Trần Hà Dương - nổi tiếng với tài hùng biện

Ra nước ngoài học tập từ năm 15 tuổi, chàng trai Trần Hà Dương (sinh năm 1991) đã có thành tích học tập “khủng”. 4 năm học trung học tại Hwa Chong Institution - ngôi trường trung học hàng đầu Singapore, Dương luôn dẫn đầu lớp.Học xong trung học, Dương nhận tiếp suất học bổng 4 năm của ĐH Swarthmore, bang Pennsylvania (Hoa Kỳ), một trong 10 trường tốt nhất tại nước này theo đánh giá của tạp chí Forbes (2013).

Trong thời gian học tập tại Singapore, Dương làm trợ lý cho đại biểu quốc hội, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề nhà ở, chăm sóc sức khỏe và việc làm cho người dân. Dương thể hiện vai trò lãnh đạo trong hàng loạt các hoạt động ngoại khóa, cùng các bạn nước ngoài thành lập CLB tình nguyện, cung cấp thực phẩm hàng tháng, dọn dẹp nhà cửa giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

img

Trần Hà Dương


Cũng trong những năm tháng học trung học, Dương đã trau dồi khả năng nói trước đám đông với vai trò đại biểu tại các Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model United Nations). Dương từng nhận giải thưởng Nhà Ngoại giao Trẻ của Hiệp hội Liên Hợp Quốc tại Singapore năm 2010.

Lên đại học, Dương tiếp tục là thành viên của đội tuyển tranh luận Amos. J. Peaslee trường ĐH Swarthmore, tham dự các giải thi đấu tranh luận tại các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Princeton, New York University....

Tháng 1.2013, Dương là đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên tại Liên Hợp Quốc lần thứ 11, tổ chức tại New York. Tại hội nghị, Dương và hơn 500 đại biểu thanh niên ưu tú từ khắp nơi trên thế giới đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực cho LHQ trong các vấn đề biến đổi khí hậu, phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Dương cho biết, giới trẻ hiện nay nhiều bạn rất xuất sắc, theo đuổi những dự án cộng đồng có ý nghĩa cải thiện cuộc sống nhiều người. Chính điều đó tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực để Dương phấn đấu, hoàn thiện những dự án của mình. Chàng thủ lĩnh của những hoạt động tình nguyện luôn tâm niệm phương châm sống của mình:“Truyền cảm hứng để cùng lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống”
(Theo Afamily / MASK Online)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem