Nguyên Bí thư T.Ư Đảng Hồng Hà từ trần

Thứ ba, ngày 18/01/2011 06:39 AM (GMT+7)
Đồng chí Hồng Hà đã đột ngột từ trần tại nhà riêng vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 14-1-2011.
Bình luận 0

Đồng chí Hồng Hà (tên khai sinh Hà Văn Trường), sinh ngày 5-9-1928, tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa V, khóa VI; Bí thư T.Ư Đảng khóa VII; Đại biểu Quốc hội khóa IX. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Trợ lý Tổng Bí thư, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ VN hữu nghị với các nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình VN.

Đồng chí Hồng Hà đã đột ngột từ trần tại nhà riêng vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 14-1-2011.

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Theo báo Nhân dân Điện tử
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem