-
Ngày 18.2, anh Lê Văn Thiện (ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) cho biết: Từ Tết Nguyên đán đến nay, mỗi ngày gà trong đàn gần 3.000 con (trọng lượng 1kg/con) của gia đình anh chết liên tục, bình quân mỗi ngày chết khoảng 100 con.
-
Những năm học trước, sau kỳ nghỉ tết kéo dài, học sinh nhiều địa bàn miền núi thường không mặn mà với chuyện trở lại lớp.
-
Angela Phương Trinh cho biết, cô được cấp phép biểu diễn trên toàn quốc trở lại từ trước Tết Nguyên đán vừa qua nhưng không hề hay biết chuyện này.
-
Báo cáo mới nhất của Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, tổng giá trị sản lượng hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán vừa qua đạt 1.587 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
-
Đã hai cái tết rồi, người Mông xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thực hiện ăn chung tết của dân tộc mình với Tết Nguyên đán của cả nước.
-
Sở VHTTDL Lào Cai cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, lượng khách du lịch đến Lào Cai đạt 32.698 lượt, tăng 5,3% so với dịp Tết năm 2013.
-
Không chỉ “quên” vợ trong dịp Tết Nguyên đán, Valentine năm nay, Đan Trường cũng “lỗi hẹn” với vợ.
-
Ngày 11.2, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, sau Tết Nguyên đán, hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều có xu hướng giảm, nguyên nhân là do sức mua của người dân giảm, nguồn cung dư thừa, đặc biệt là nguồn cung thịt bò.
-
Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành gieo cấy 19.297ha lúa xuân với hơn 60% diện tích là các giống lúa lai cho năng suất và chất lượng cao.
-
Hiếm có năm nào giá hàng hoá, dịch vụ dịp tết cổ truyền lại chiều lòng người nghèo như tết này.