• Đại diện ga Hà Nội ngày 20.1 cho biết, hiện còn 20.972 chỗ trên hệ thống chung của ngành đường sắt dành cho hành khách mua tuyến Hà Nội – TP.HCM sau Tết Nguyên đán.
  • Theo Hãng tin Bloomberg, người trồng cà phê ở Việt Nam - nước có sản lượng cà phê Robusta lớn nhất thế giới, vẫn tiếp tục "găm" hàng chờ giá cao hơn dù có một vụ mùa bội thu trước Tết Nguyên đán.
  • Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) vừa có văn bản đề nghị sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp đẩy mạnh đầu tư tái đàn, khôi phục sản xuất sau Tết Nguyên đán.
  • Theo Sở VHTTDL Hà Nội, để phục vụ du khách xin chữ đầu Xuân, dịp Tết Nguyên đán năm nay, những người viết thư pháp sẽ chuyển từ vỉa hè phố Văn Miếu vào khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
  • Theo Sở Công Thương Đăk Lăk, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, hai đơn vị là Co.opMart Buôn Ma Thuột và Vinatex Buôn Ma Thuột sẽ tham gia bán hàng lưu động tại các vùng nông thôn, DTTS, vùng sâu vùng xa của tỉnh.
  • Theo Sở GDĐT, gần 39.400 học sinh ở 227 trường học của tỉnh Điện Biên sẽ được nhận gần 4.140 tấn gạo trước Tết Nguyên đán, theo chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn của Thủ tướng Chính phủ.
  • Dù đến hôm qua (16.1), nghĩa là chỉ còn 2 tuần là tết nhưng sức mua trên thị trường vẫn nguội lạnh. Trái ngược, giá cả hàng hóa lại tiếp tục tăng lên với lý do giáp tết.
  • Như được hẹn trước, nhiều nhà xe đồng loạt thông báo tăng giá dịp Tết. Theo giá vé được một số đơn vị vận tải công bố, khách hàng có thể phải bỏ thêm đến 61% chi phí so với trước đây.
  • Dân Việt - Cuối năm là thời điểm người nông dân trồng trái cây miền Tây nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất cung ứng cho thị trường đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay, trái cây Tết dồi dào, phong phú, kỳ vọng có một mùa trái tết bội thu.
  • Ngày 15.1, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.