Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngoài xử phạt hành chính, ngày 10/7, ông Mùi bị UBND Đồng Nai cảnh cáo về mặt chính quyền do liên quan trực tiếp đến sai phạm trong việc đốn hạ 91 cây rừng tự nhiên (12m3 gỗ).
Hồi tháng 3, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai kết luận hơn 4.000m2 rừng tại thửa 151A, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu có nhiều cây đường kính 10-40cm bị đốn hạ.
Khu bảo tồn giải thích việc này nhằm thực hiện đề tài "nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam bộ" đã được duyệt. Tuy nhiên, đây không phải địa điểm ươm trồng phục vụ đề tài. Mặt khác, không có hồ sơ tài liệu nào thể hiện có sự bàn bạc, thống nhất trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai để tác động vào thửa 151A.
"Việc này bị cấm theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Đây là hành vi phá rừng trái pháp luật được quy định tại Điều 20 Nghị định 35-2019 của Chính phủ", kết luận thanh tra nêu.
Liên quan đến sai phạm này, ông Thái Ngô Đức - Phó Hạt kiểm lâm khu bảo tồn và ông Hồ Thái Nguyên - nguyên Trưởng trạm kiểm lâm cơ động khu bảo tồn, lần lượt bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.
Ông Trần Văn Mùi 61 tuổi, làm Giám đốc Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai từ năm 2007. Ông đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 3.
Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai rộng trên 100.000 hecta thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp, nằm trong hệ sinh thái Trường Sơn. Nơi này được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2012, cùng với Vườn quốc gia Cát Tiên, Ramsar Bàu Sấu, Khu Bảo tồn vùng nước nội địa Trị An - Đồng Nai.