Nguyễn minh thuyết

  • Đó là con số được đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến về việc thực hiện chính sách pháp luật cho giáo dục mầm non do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức ngày 16.9 tại Hà Nội.
  • “Rất tiếc cho anh em bên ngành thể thao, nhưng cá nhân tôi cho rằng việc rút đăng cai ASIAD 18 là đúng”.
  • Đó là đề nghị của PGS-TS Văn Như Cương và nhiều chuyên gia giáo dục nhằm đẩy nhanh tiến độ viết sách giáo khoa (SGK), thay vì phải mất 8 năm để đổi mới như dự thảo của Bộ GDĐT.
  • Nguyên nhân khiến các ngành này buộc phải dừng tuyển sinh là do không có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo...
  • Phiên âm tên riêng nước ngoài ra tiếng Việt đôi khi đọc đỏ mặt, “méo cả mồm” cũng không biết đúng sai.
  • (Dân Việt) - Xung quanh việc nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không, GS Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, Bộ GDĐT đang ôm đồm quá nhiều việc mà lẽ ra phải phân cấp cho các trường, các tỉnh.
  • (Dân Việt) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: "Có ba vấn đề liên quan tới chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội là: Sự lựa chọn của tổ chức; sự tự nguyện của ứng cử viên và sự lựa chọn của người dân".
  • (Dân Việt) - Chiều 22.3, trước khi bước vào phiên thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô, quan điểm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra là Hà Nội cần có cơ chế, chính sách đặc thù để có thể khai thác hiện quả tiềm năng, phát huy thế mạnh nhằm xây dựng, quản lý và phát triển thủ đô xứng đáng là bộ mặt của đất nước.
  • (Dân Việt) - "Các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra đang làm. Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng chưa cần thiết lập ủy ban lâm thời", Chủ tịch Quốc hội cho biết.
  • (Dân Việt) - Kết thúc phiên chất vấn của các thành viên Chính phủ sáng 24-11, GS Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, một người nhiều lần đăng đàn chất vấn đã trao đổi với phóng viên…